Trường samba Unidos da Tijuca thắng ở Carnival Rio

Trường dạy samba Unidos da Tijuca đã chiến thắng tại lễ hội Carnival Rio 2012, nhờ màn trình diễn tưởng nhớ ca sĩ Louis Gonzaga.
Theo AFP, trường dạy samba Unidos da Tijuca hôm 22/2 đã giành chiến thắng tại lễ hội Carnival Rio 2012, nhờ màn trình diễn tưởng nhớ ca sĩ kiêm nhạc sĩ quá cố Louis Gonzaga, ông vua của Baiao, một phong cách âm nhạc khá được ưa chuộng ở vùng Đông Bắc Brazil.

Đây là lần thứ ba trong lịch sử tồn tại 81 năm, trường Unidos da Tijuca, với các màu đại diện là xanh da trời và vàng nổi tiếng vì các tác phẩm nghệ thuật mang tính sáng tạo và cách tân, chiến thắng trong mùa lễ hội Carnival lớn nhất thế giới.

Trường Salgueiro, với các màu đại diện là trắng và đỏ, xếp thứ 2 nhờ cuộc diễu hành với chủ đề tôn vinh Cord, một loại hình văn chương dân gian phổ biến ở vùng Đông Bắc.

Cord là các tờ giấy in thủ công, chứa những câu chuyện dân gian, bài thơ và ca khúc, thường được các nghệ sĩ địa phương treo trên những sợi dây và bán chúng cho khách qua đường.

Ngay khi kết quả được công bố 10.000 người hâm mộ trường Unidos da Tijuca đã mở cuộc ăn mừng lớn tại trụ sở. 13 trường dạy samba hàng đầu ở Rio đã ganh đua để giành lấy danh hiệu nhà vô địch Carnival bằng cách trưng ra những chiếc xe diễu hành vô cùng lộng lẫy và hàng trăm vũ công ăn mặc mát mẻ tại Sambodrome, còn được biết tới với tên "ngôi đền của Samba" hồi đầu tuần này."

Các cuộc diễu hành nhiều màu sắc này là điểm đáng chú ý nhất của lễ hội Carnival, một ngày quốc lễ của đất nước đông dân và đa dạng chủng tộc này.

Unidos da Tijuca đã sử dụng khoảng 4.000 vũ công và nhiều xe diễu hành để trình diễn trước một đám đông khoảng 7.200 người tại Sambadrome vào sớm ngày 21/2.

Trường đã nêu bật đặc điểm giàu văn hóa của vùng Đông Bắc, với các giai điệu sử dụng pha trộn giữa samba truyền thống và forro, một loại nhạc và lối khiêu vũ đặc trưng của vùng Đông Bắc.

Ban giám khảo 40 người sẽ đưa ra điểm bầu chọn của họ dựa trên sự phối hợp giữa các vũ công, âm nhạc, các điệu nhảy và tính sáng tạo trong màn trình diễn.

Khoảng 5 triệu người, gồm 850.000 du khách, đã tới dự lễ hội kéo dài 5 ngày ở Rio, vốn kết thúc hôm 22/2./.

Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục