Trường Sơn đoạt ngôi vô địch giải HDBank

Trường Sơn đoạt ngôi vô địch Giải cờ vua quốc tế HDBank 2014

Với bảy điểm, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (hệ số elo 2613) lần đầu tiên đoạt ngôi vô địch ở nội dung nam của giải cờ vua quốc tế HDBank 2014.

Chiều 15/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giải cờ vua quốc tế HDBank năm 2014 đã bế mạc. Với bảy điểm, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (hệ số elo 2613) lần đầu tiên đoạt ngôi vô địch ở nội dung nam của giải.

Trong ván cuối gặp đối thủ ''nặng ký'' là Ni Hua (Trung Quốc, elo 2658), Nguyễn Ngọc Trường Sơn có lợi thế khi cầm quân trắng nên đã chủ động chọn lối đánh an toàn, đưa trận đấu vào thế giằng co và buộc đối thủ chấp nhận tỉ số hòa chỉ sau 23 nước đi.

Dù có cùng bảy điểm sau chín ván đấu như Lê Quang Liêm (elo 2709) và Zhang Zhong (Singapore, elo 2600) nhưng do hơn chỉ số phụ nên Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã giành chức vô địch của giải.

Quang Liêm và Zhang Zhong tuy không đoạt cúp theo điều lệ giải nhưng vẫn nhận được số tiền bằng với Trường Sơn.

Hành trình đến ngôi vô địch của Trường Sơn tại giải lần này khá gian nan.

Ở ván đầu tiên, anh vượt qua kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm, nhưng liên tiếp hai ván sau đó anh không có được chiến thắng nào.

Tuy nhiên, Trường Sơn đã có sự bứt phá khá mạnh mẽ trong những ván cuối để lần đầu tiên giành được ngôi cao nhất của giải.

Chiến thắng của Trường Sơn là rất xứng đáng, khi trước đó anh đã xuất sắc đánh bại nhà vô địch của giải này năm 2013 là Lê Quang Liêm.

Trong khi đó, ngôi vô địch nữ đã về tay kỳ thủ của Uzbekistan Muminova Nafisa với 5,5 điểm sau chín ván đấu.

Cùng bằng điểm với Nafisa nhưng thua về chỉ số phụ nên Sukandar Kharisma (Indonesia) đành chấp nhận đứng sau.

Hạng ba thuộc về tuyển thủ Việt Nam Hoàng Thị Như Ý.

Giải cờ vua quốc tế HDBank năm 2014 có 80 kỳ thủ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục