Trường Tiểu học Thăng Long - 80 năm khai trường

Trường Tiểu học Thăng Long do các thầy Hoàng Minh Giám, Võ Nguyên Giáp lập nên với mục đích tập hợp thanh niên yêu nước chống Pháp.
Sáng 4/9/2009, trường Tiểu học Thăng Long đã khai giảng năm học 2009-2010, năm học kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường (1929-2009).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã đến dự và đánh trống khai trường.

Trường Tiểu học Thăng Long là một trường có bề dày lịch sử truyền thống đáng tự hào. Trước cách mạng Tháng Tám, đây là trường trung học tư thục do các thầy Hiệu trưởng Hoàng Minh Giám, thầy giáo Võ Nguyên Giáp... lập nên với mục đích tập hợp lực lượng thanh niên yêu nước chống Pháp.

Từ năm 1948 đến năm 1960 trường mang tên trường dân lập Thăng Long và từ 1960 đến nay là trường công lập Tiểu học Thăng Long.

Đặc biệt, năm 1955, thầy trò trường Thăng Long được vinh dự đón Bác Hồ về thăm. Năm 1985 trường được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động. Năm 1996 được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Ngoài ra, trường còn được trao tặng rất nhiều phần thưởng cao quý khác như 4 lần được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhất; Lá cờ đầu về công tác Đội và Trung ương Đoàn; Lá cờ đầu Ngành giáo dục phổ thông…

Trong vòng 47 năm, từ năm 1962 đến 2009, trường liên tục được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc của Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã biểu dương các thế hệ lãnh đạo, thầy, cô giáo, nhân viên và các thế hệ học sinh trường Tiểu học Thăng Long đã có những đóng góp chung lớn lao cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Phó Chủ tịch tin tưởng rằng, trường Tiểu học Thăng Long sẽ tiếp tục tiến bộ nhiều hơn, đạt kết quả lớn hơn, toàn diện hơn trong năm học mới, năm học kỷ niệm 80 năm bề dày truyền thống của trường./.

Hoàng Yến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục