Trưởng Văn phòng Dự án VCF nhận Huy chương hữu nghị

Ông Samuel Christopher Russell, Trưởng Văn phòng Dự án của VCF, được trao Huy chương Hữu nghị cho những nỗ lực cho trẻ em Việt.

Sáng 15/4, tại Hà Nội, được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Huy chương Hữu nghị tặng ông Samuel Christopher Russell, Trưởng Văn phòng Dự án của Tổ chức Quỹ dành cho Trẻ em Việt Nam (Vietnam Children’s Fund - VCF).

Tham dự có đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Randolph Flay, Giám đốc chương trình phát triển, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID); đại diện Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng cho biết Tổ chức Quỹ dành cho Trẻ em Việt Nam hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 với mục tiêu xây dựng một trường tiểu học tại mỗi địa phương trên 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Từ đó đến nay, CVF đã xây dựng được 48 trường tiểu học ở khắp ba miền đất nước, tạo cơ sở học tập cho trên 30.000 trẻ em ở các vùng quê nghèo của Việt Nam.

Các chương trình, dự án của VCF hướng tới những vùng xa xôi, hẻo lánh; hỗ trợ tích cực cho Việt Nam, đặc biệt các địa phương tiếp nhận dự án trong việc nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục cho các trường tiểu học.

Với tư cách là Trưởng Văn phòng Dự án của tổ chức, trong suốt 20 năm qua, cá nhân ông Samuel Christopher Russell đã nỗ lực trong việc điều hành, duy trì hoạt động thường xuyên của VCF tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong nhiều thời điểm khó khăn của kinh tế thế giới và khu vực, ông và tổ chức VCF cũng gặp phải những trở ngại trong việc gây quỹ cho hoạt động tại Việt Nam.

Với nhiệt huyết và tình yêu dành cho trẻ em, ông và tổ chức VCF vẫn hỗ trợ không mệt mỏi cho Việt Nam và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh, Huy chương Hữu nghị là phần thưởng cao quý do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang trao tặng ông Samuel Christopher Russell để tôn vinh những đóng góp quan trọng của ông nói riêng và của Tổ chức Quỹ dành cho Trẻ em Việt Nam trong việc xây dựng cơ sở vật chất giáo dục tiểu học, trung học, đào tạo nghề cho người khuyết tật tại hơn 40 tỉnh, thành phố của Việt Nam từ năm 1994 đến nay.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng bày tỏ hy vọng và tin tưởng, trong thời gian tới, cá nhân ông Samuel Christopher Russell và tổ chức CVF sẽ tiếp tục gắn bó và có những hoạt động ủng hộ tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, cũng như quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới.

Ông Samuel Christopher Russell phát biểu bày tỏ niềm vinh dự khi đón nhận phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Ông cho biết việc góp phần xây dựng những ngôi trường, tạo chỗ học tập cho học sinh Việt Nam là niềm hạnh phúc trong 20 năm làm việc của ông tại VCF; trong thời gian tới, ông sẽ cố gắng tìm nguồn tài trợ để tiếp tục cùng tổ chức Vietnam Children’s Fund xây dựng những ngôi trường mới tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục