Trượt băng nghệ thuật Mỹ lập kỳ tích ở Olympic Sochi

Meryl Davis-Charlie White đã lập nên kỳ tích tại Olympic Sochi khi mang về HCV môn trượt băng nghệ thuật đầu tiên cho Mỹ trong lịch sử Olympic.
Trượt băng nghệ thuật Mỹ lập kỳ tích ở Olympic Sochi ảnh 1Cặp đôi Meryl Davis-Charlie White đã lập nên kỳ tích. (Nguồn: AP)

Cặp đôi Meryl Davis-Charlie White đã lập nên kỳ tích tại Olympic Sochi khi mang về chiếc huy chương vàng môn trượt băng nghệ thuật đầu tiên cho Mỹ trong lịch sử Olympic.

Tổng số điểm mà Meryl Davis-Charlie White giành được là 195.52 điểm - số điểm quá đủ để họ lập nên kỷ lục mới mà một cặp đôi có thể giành được ở môn trượt băng nghệ thuật.

 

Trượt băng nghệ thuật được chính thức đưa vào nội dung thi đấu tại các kỳ Olympic vào năm 1976. Tuy nhiên, phải sau đúng 38 năm, nước Mỹ mới có vinh dự đứng trên bục cao nhất ở môn thi đấu này, do không thể đánh bại các vận động viên đến từ Đông Âu.

 

Thực tế, ở kỳ Olympic mùa Đông 2010 diễn ra tại Vancouver (Canada), bộ đôi Meryl Davis-Charlie White đã suýt chút nữa lập nên kỳ tích này, khi chỉ kém may mắn và về vị trí thứ 2 sau cặp đôi của nước chủ nhà là Tessa Virtue-Scott Moir.

Tuy nhiên, ở Olympic Sochi, lịch sử đã sang trang. Meryl Davis-Charlie White đã xuất sắc đánh bại chính căp đôi Tessa Virtue-Scott Moir (190.99 điểm) của Canada để giành tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn Mỹ.

Huy chương đồng được trao cho cặp vận động viên người Nga là Elena Ilinykh-Nikita Katsalapov (183.84 điểm)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục