Trượt băng tốc độ Trung Quốc bứt phá

Sochi: Trượt băng tốc độ Trung Quốc bứt phá mạnh mẽ

Trung Quốc đã có bước tiến mạnh mẽ tại Sochi 2014 khi giành tới 2 HCV trong ngày thi đấu thứ sáu, đều ở môn trượt băng tốc độ.
Sochi: Trượt băng tốc độ Trung Quốc bứt phá mạnh mẽ ảnh 1Chỉ duy nhất Li Jianrou không bị ngã trên sân băng (Nguồn: AP)

Trung Quốc đã có bước tiến mạnh mẽ tại Sochi 2014 khi giành tới 2 HCV trong ngày thi đấu thứ sáu của Olympic Sochi 2014, đều ở môn trượt băng tốc độ và đều là các vận động viên nữ.

Vận động viên Li Jianrou về nhất ở nội dung 500m trong khi Zhang Hong giành chiến thắng ở cự li 1000m.

Ở cự li ngắn 500m, Li Jianrou là VĐV duy nhất không trượt ngã và về giúp Trung Quốc lần thứ tư liên tiếp chiến thắng ở cự li này.

Trung Quốc trở thành nước thứ hai sau Hàn Quốc có 4 lần liên tiếp chiến thắng ở cùng một cự li tại Olympic. Ba lần trước, người giành vinh quang cho Trung Quốc đều là  Wang Meng, người mới bị chấn thương mắt cá tháng trước và phải rút lui.

Ở nội dung 1000m, với vòng đua là 2 vòng rưỡi quanh sân đấu hình oval Adler Arena, Zhang đã đánh bại 11 đối thủ khác, trong đó có Ireen Wust, vận động viên người Hà Lan đã giành chiến thắng ở cự li 3000m.

Ireen, nổi tiếng vì là vận động viên đồng tính đầu tiên giành HCV Olympic đồng thời được Tổng thống Nga Vladimir Putin ôm chúc mừng ở quán pub, chỉ giành HCB còn đồng hương của cô là Margot Boer giành HCĐ.

Ở cự li này, VĐV người Nga Olga Fatkulina, đương kim vô địch thế giới, thậm chí còn không nằm trong nhóm cạnh tranh huy chương.

Với 2 chiếc HCV ở nội dung trượt băng tốc độ, chỉ kém Hà Lan (4 HCV), Trung Quốc cũng đã vươn lên bám sát Nga ở bảng tổng sắp huy chương.

Trong ngày thi đấu thứ sáu, ngoài sự kiện kiện tướng trượt băng nghệ thuật nước chủ nhà Yevgeni Plushenko bị chấn thương thì lão tướng 40 tuổi người Na Uy Ole Einar Bjoerndalen đã thất bại trong nỗ lực nâng cao kỷ lục 13 chiếc huy chương Olympic mùa Đông.

Bjoerndalen đã cân bằng thành tích 12 huy chương với người đồng hương Bjorn Daehlie khi giành chiến thắng ở nội dung 10km trượt tuyết bắn súng, nhưng lại chỉ về đích thứ tư ở nội dung tổng hợp.

Người chiến thắng là VĐV Pháp Martin Fourcade để trở thành người Pháp đầu tiên giành 2 HCV tại một kỳ Olympic mùa Đông kể từ sau Jean-Claude Killy năm 1988.

Với nhiệt độ lên tới 16 độ C, chẳng khác gì Xuân - Hè, điều kiện thời tiết ở Sochi hiện đang ảnh hưởng đáng kể tới thành tích của các VĐV cũng như gây sức ép đến ban tổ chức. Nhiều vận động viên thậm chí phải cởi áo vì quá nóng.

Một sự kiện đáng tiếc khác là một nhân viên đã bị gãy cả hai chân do bị xe trượt lòng máng đâm phải ở nhà thi đấu Sanki.

Trong ngày hôm qua thì các đoàn Đức, Mỹ đều giành thêm 1 HCV. Trên bảng xếp hạng tổng, Đức bứt tốp với 7 HCV, bỏ xa Na Uy, Hà Lan, Mỹ (4), Thụy Sĩ (3), Nga, Trung Quốc, Pháp, Ba Lan (2).

VĐV Ba Lan Justyna Kowalczyk đã vượt qua chấn thương để trở thành VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao mùa Đông nước này (5 huy chương Olympic) khi chiến thắng ở cự li 10km trượt tuyết cổ điển.

Sochi: Trượt băng tốc độ Trung Quốc bứt phá mạnh mẽ ảnh 2Nga giành chiến thắng nghẹt thở ở trận ra quân môn hockey trước Slovenia (Nguồn: AP)

Môn hockey (khúc côn cầu trên băng) cũng đã bước vào thi đấu. Ở trận mở màn, Canada đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch khi đánh bại Na Uy 3-1, còn á quân Mỹ đè bẹp Slovakia 7-1, Nga thắng nghẹt thở 3-2 trước Slovenia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục