Truy bắt 3 kẻ giết người trên phố Khâm Thiên

Ngày 23/9, Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng sát hại một thanh niên trên phố Khâm Thiên.
Ngày 23/9, đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ sát hại một thanh niên trên phố Khâm Thiên.

Ba đối tượng trên gồm Hoàng Đăng Sơn (sinh năm 1985) ở ngõ 629 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình; Chu Mạnh Thắng (sinh năm 1975) ở ngõ 1 Khâm Thiên, Đống Đa; Chu Mạnh Toàn (sinh năm 1979) ở phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20/9, anh Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1987), ở tập thể Văn Chương đến dự đám ăn hỏi của bạn là Nguyễn Đăng Cường ở ngõ 1 Khâm Thiên. Tại đây, một người bạn của anh Cường là Trần Quang Thảo xảy ra va chạm với Hoàng Đăng Sơn và Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1991, cháu họ của Sơn) do Bảo vay anh Thảo 2,5 triệu đồng.

Đến 21 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Anh Tú cùng 4 người bạn, trong đó có Trần Quang Thảo đi ăn tại 63 ngõ 1 Khâm Thiên thì gặp Hoàng Đăng Sơn đến đề nghị gặp anh Thảo nói chuyện.

Đúng lúc đó, Chu Mạnh Thắng, Chu Mạnh Toàn là em họ của Sơn đi xe máy đến, xông vào đánh nhóm của Thảo khiến mọi người bỏ chạy. Nhóm Sơn, Thắng, Toàn không buông tha mà cầm dao đuổi theo đâm anh Tú tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy bỏ trốn.

Công an quận Đống Đa đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan./.

Q.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục