Truy bắt đối tượng bắn trọng thương một chiến sỹ công an ở Kon Tum

Anh Vương Hoàng Giáp chiến sỹ Công an thành phố Kon Tum) trong lúc đang làm nhiệm vụ truy bắt một đối tượng bị truy nã trên địa bàn xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum đã bị đối tượng bắn trọng thương.

Vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 30/11, anh Vương Hoàng Giáp (32 tuổi, chiến sỹ Công an thành phố Kon Tum) trong lúc đang làm nhiệm vụ truy bắt một đối tượng bị truy nã trên địa bàn xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã bị đối tượng trên bắn trọng thương.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương truy bắt đối tượng.

Theo bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, khoảng 2 giờ ngày 30/11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Vương Hoàng Giáp trong tình trạng bị thương nặng.

Bệnh nhân bị một vết đạn bắn xuyên từ vai bên phải xuyên qua hông bên trái gây dập nát thùy dưới phổi trái, tràn máu, tràn khí màng phổi trái.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi trái của bệnh nhân do bị dập nát, mở dẫn lưu khí và máu màng phổi trái để cứu bệnh nhân.

Đến thời điểm 17 giờ ngày 30/11, sức khỏe của bệnh nhân Giáp đã tạm ổn định.

Tuy nhiên, do vết đạn đi xuyên cơ thể có thể gây nhiều tổn thương mà hiện các bác sỹ chưa được phát hiện được bằng các thiết bị y học, bệnh nhân Giáp vẫn đang được theo dõi đặc biệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục