Truy bắt đối tượng buôn ma túy, 1 sĩ quan hy sinh

Trong lúc truy bắt quyết liệt một kẻ buôn ma túy có vũ khí, một chiến sĩ công an thành phố Lạng Sơn đã bị trúng đạn dẫn tới tử vong.
Sau một thời gian điều tra nắm tình hình về nhóm đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, ngày 25/9 lực lượng phòng chống ma túy Công an thành phố Lạng Sơn đã thực hiện kế hoạch phá chuyên án 910 M đã được lãnh đạo công an tỉnh phê duyệt.

Hồi 11 giờ cùng ngày các lực lượng đã bất ngờ tấn công vào một ngôi nhà tại khu vực thu phí cầu Lường Mẹt, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, do Đào Minh Huệ (sinh năm 1973) làm chủ.

Tại đây, các trinh sát đã phát hiện đối tượng Trần Đức Nghĩa (sinh năm 1975), trú tại thôn Quan Kênh, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) và đối tượng tên Sơn (biệt hiệu Sơn "trọc") mang theo một túi nilon màu đỏ (nghi đựng ma túy) và một túi đựng vợt cầu lông (được xác định là chứa vũ khí) vào nhà Huệ.

Lực lượng trinh sát sau khi phát hiện mục tiêu đã phát lệnh tấn công và khống chế được đối tượng Nghĩa cùng túi vũ khí.

Riêng đối tượng Sơn đã bỏ chạy ra khu vệ sinh phía sau nhà và dùng súng bắn trả về phía lực lượng truy bắt, làm hai chiến sĩ công an trong đội truy bắt bị trúng đạn; trong đó Trung tá Hứa Văn Tấn (sinh năm 1966) bị thương nặng. Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do bị thương quá nặng, anh Tấn đã hy sinh.

Sau khi bắn trọng thương anh Tấn, tên Sơn đã vượt rào bỏ chạy lên đồi. Ông Trần Đăng Yến, Giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo các lực lượng Công an tỉnh sử dụng chó nghiệp vụ kết hợp với lực lượng quân đội thuộc Sư đoàn 3, Quân Khu I, huyện đội Hữu Lũng,… tổ chức vây bắt đối tượng Sơn.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, do bị bao vây, truy lùng gắt gao, tên Sơn đã tự sát trên đồi, cách hiện trường vụ án khoảng 1km.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 5 bánh heroin, một quả lựu đạn, một khẩu súng cabin cắt báng, một súng bắn đạn hoa cải và một số tang vật liên quan khác./.

Mạnh Cương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục