Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Liệt sỹ được truy điệu và an táng là Hạ sỹ Hảng A Dơ, dân tộc Mông, sinh năm 1941; quê quán: xã Tả Lèng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Lào ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Lai Châu an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trên nước bạn Lào tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 14/4, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào, do Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Quân khu 2 bàn giao.

Liệt sỹ được truy điệu và an táng là Hạ sỹ Hảng A Dơ, dân tộc Mông, sinh năm 1941; quê quán: xã Tả Lèng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (nay là xã Tả Lèng, huyện Tam Đường).

Hạ sỹ Hảng A Dơ, nhập ngũ tháng 8/1964 đến tháng 2/1971 thì hy sinh và được an táng tại bản Tin Thát, huyện Mường Sing, tỉnh Luông Nậm Thà, Lào.

Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, cho biết lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ thể hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ; đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thân nhân gia đình liệt sỹ; phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đối với liệt sỹ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lai Châu, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Lai Châu đã đón nhận, truy điệu và an táng bốn hài cốt liệt sỹ hy sinh ở các chiến trường trong và ngoài nước về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục