Truy điệu hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 15/5, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Ngày 15/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Sau hơn 7 tháng tìm kiếm, được sự giúp đỡ tận tình của chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, Đội 584 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Savanakhet (Lào).

Trong số các hài cốt liệt sỹ được an táng lần này có 3 hài cốt liệt sỹ được xác định hy sinh trong thời kỳ chống Pháp; 8 hài cốt liệt sỹ hy sinh thời kỳ chống Mỹ.

Do địa hình, thời tiết khắc nghiệt, mai táng đã nhiều năm, di vật để lại đã bị hư hại nên các hài cốt liệt sỹ được quy tập tại tỉnh Savanakhet đưa về nước an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 lần này chưa xác định được tên, cũng như phiên hiệu đơn vị.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ diễn ra trang nghiêm, thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và quân dân Quảng Trị đối với các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục