Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Ngày 24/4, lễ truy điệu, an táng 72 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào đã diễn ra trọng thể tại Nghĩa trang liệt sỹ Đô Lương, Nghệ An.
Ngày 24/4, lễ truy điệu và an táng 72 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào trong các cuộc kháng chiến, đã diễn ra trọng thể tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo hai tỉnh Xiangkhouang, Vientiane (Lào) và đông đảo nhân dân huyện Đô Lương đã tham gia buổi lễ.

72 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được đưa từ Lào về nước an táng, theo nghi thức Quốc gia và của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đây là số hài cốt do Đoàn quy tập tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Vientiane và Xiangkhouang quy tập được trong đợt 2 của mùa khô 2012-2013.

Tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cảm ơn sự cưu mang, đùm bọc, tình yêu thương của cán bộ, nhân dân các bộ tộc Lào anh em. Trong gần 30 năm qua, nhân dân hai tỉnh Xiangkhouang, Vientiane đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm và cất bốc được hơn 12.000 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Trước đó, tại tỉnh Xiangkhouang, đại diện lãnh đạo tỉnh và đông đảo cán bộ, chính quyền, nhân dân, học sinh tỉnh Xiangkhouang, kiều bào Việt Nam tại Lào đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, cầu siêu tiễn đưa 72 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng./.

Viết Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục