Truy điệu và an táng một Dũng sĩ Thanh Khê

Sáng 14/7 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ truy điệu và an táng Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, tức Dũng sĩ Thanh Khê và 2 đồng đội của anh.
Sáng 14/7 tại Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ truy điệu và an táng Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, tức Dũng sĩ Thanh Khê và 2 đồng đội của anh (là Liệt sĩ chưa rõ tên).
 
Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương sinh năm 1938, quê quán phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ông nguyên là Đại đội trưởng đại đội đặc công biệt động Quận Nhì - Đà Nẵng, và là 1 trong 7 dũng sĩ Thanh Khê.
 
Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương hy sinh ngày 03/01/1970 tại hậu cứ Bắc Hòa Vang cùng với 2 đồng đội. Sau một thời gian dài tìm kiếm, đến ngày 12/7/2009, Đội tìm hài cốt Liệt sĩ Thành hội Cựu Chiến binh đã tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương và 2 Liệt sĩ chưa rõ tên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục