Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

Ngày 8/10, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Xuân Viện vì có hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động.
Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Xuân Viện (sinh năm 1967, phường Long Bình,  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vì có hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Viện về hành vi giả mạo làm thủ tục đưa người đi lao động tại nước ngoài để chiếm đoạt tiền. Theo tài liệu điều tra, Viện là một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo lao động đi Hàn Quốc do Lê Văn Đức (sinh năm 1955) ở Chương Mỹ, Hà Nội cầm đầu.

Mặc dù không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động nhưng trong thời gian cuối năm 2003, đầu năm 2004, Lê Văn Đức tự xưng là Giám đốc Trung tâm đào tạo Cục Hợp tác lao động trong và ngoài nước, rồi ra thông báo tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc với chi phí 6.500 USD/người.

Tin tưởng Đức, đã có 35 lao động trở thành nạn nhân với số tiền đóng cho Đức là trên 40.000 USD mà không ai được đưa sang Hàn Quốc.

Với số tiền này, Đức chuyển cho Bùi Xuân Viện 8.000 USD và 78 triệu đồng để Viện làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Viện đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và không có hồi âm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục