Truy quét các băng nhóm dùng vũ khí nóng

Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đang phối hợp công an các đơn vị, cụm địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ triển khai đợt cao điểm mới từ cuối tháng 5 nhằm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tập trung truy bắt, xử lý các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” để gây án.

Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đang phối hợp công an các đơn vị, cụm địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ triển khai đợt cao điểm mới từ cuối tháng 5 nhằm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tập trung truy bắt, xử lý các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” để gây án.

Hiện công an các địa phương đang tập trung đấu tranh với 161 băng ổ nhóm và 892 đối tượng nghi vấn có biểu hiện hoạt động phạm tội gây án bằng vũ khí “nóng”.
 
Theo nhận định của Tổng cục Cảnh sát, tội phạm sử dụng vũ khí gây án liên tục gia tăng và diễn biến phức tạp.
 
Đặc biệt là tình hình các băng nhóm lưu manh tổ chức và hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, dùng hung khí thanh toán, trả thù lẫn nhau mà thành phần tham gia chủ yếu của các nhóm này là thanh thiếu niên, học sinh bỏ học, lêu lổng.
 
Đáng chú ý là việc hình thành nhiều băng nhóm côn đồ (có nhóm tới hàng chục tên) sử dụng dao lê, mã tấu để thực hiện các hành vi bảo kê, đâm thuê chém mướn.
 
Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Bình Phước, Tây Ninh... trong năm 2008 và 4 tháng đầu năm 2009 đã liên tiếp xảy ra hàng chục vụ dùng súng, dao kiếm để giết người, cướp tài sản, cướp tiệm vàng, cướp tiền của người dân đi lĩnh tiền từ ngân hàng về.
 
Trong 4 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ đã triệt phá 723 ổ nhóm tội phạm hình sự các loại, bắt xử lý 3.041 đối tượng, thu hồi 127 khẩu súng quân dụng, 57 khẩu súng săn, 732 công cụ hỗ trợ các loại, 659 viên đạn./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục