Truy tặng giải Nhà nước cho ông Nguyễn Thanh Nha

Tác giả Nguyễn Thanh Nha được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật vì những cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.
Ngày 31/8, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật của Chủ tịch nước truy tặng cho tác giả Nguyễn Thanh Nha.

Tác giả Thanh Nha tên thật là Nguyễn Văn Ba (bút danh Thanh Nha – Trần Ngọc) sinh ngày 20 4/1919 tại ấp Hạ, xã Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp). Ông xuất thân từ tầng lớp dân nghèo thành thị, tốt nghiệp trường Mỹ thuật Gia Định.

Tác giả Thanh Nha tham gia cách mạng từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám 1945. Suốt 27 năm hoạt động cách mạng liên tục, tác giả Thanh Nha đã để lại cho nền nghệ thuật nói chung, sân khấu nước nhà nói riêng nhiều tác phẩm có giá trị cao được trình diễn trên sân khấu, được phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng từ thời kháng chiến chống Pháp cho đến chống Mỹ.

Sức hấp dẫn ở kịch bản của tác giả Thanh Nha trước hết là ở cốt truyện kịch được xây dựng rất chặt chẽ, không rườm rà nên dễ theo dõi, dễ cảm nhận. Với những tác phẩm của mình tác giả Thanh Nha đã làm cho nền nghệ thuật cải lương thêm màu sắc, giàu tính chiến đấu.

Tác giả Thanh Nha mất ngày 23/10/1972. Suốt 27 năm phục vụ cách mạng ông đã kinh qua nhiều công tác từ người vẽ bạc giả để chi cho nhu cầu của kháng chiến, đến Trưởng ban Mỹ thuật Phòng chính trị Quân khu 8 (miền Trung Nam Bộ), Phụ trách nhà in Vệ quốc quân Quân khu 8, cán bộ Phòng chính trị miền Đông Nam Bộ, Phó Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Ủy viên Đảng đoàn của Hội, Ủy viên Tiểu ban Văn nghệ miền Nam, chủ trì Ngành sân khấu cải lương Hội Văn nghệ giải phóng và được tặng thưởng Huân chương chiến thắng hạng 3, Huy chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương Quyết thắng hạng nhất…

Ông là một người có nhiều tài năng trên lĩnh vực văn học – nghệ thuật, với vai trò nhà thơ, họa sĩ, tác giả, đạo diễn và diễn viên. Đặc biệt về sân khấu, tác giả Thanh Nha sáng tác nhiều thể loại từ bài ca lẻ, ca cảnh, chập đến những vở cải lương dài làm rung động lòng người.

Điểm độc đáo thú vị trong kịch bản của tác giả Thanh Nha là việc sử dụng ngôn ngữ địa phương. Đặc biệt những tác phẩm để đời như kịch bản Cải lương “Chung sức diệt thù” cuối (1952), “Thoát vòng đau khổ" (1953), Vở “Tiếng sấm Tây Nguyên”, năm 1963, kịch bản “Tình riêng nghĩa cả”, kịch bản “Trong lửa đỏ” là kịch bản cải lương duy nhất về cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân ta. Đây cũng là kịch bản cuối cùng trước khi tác giả vĩnh biệt chúng ta…

Tác giả Nguyễn Thanh Nha - người con ưu tú của quê hương Đồng Tháp đã có những cống hiến cho nền Văn học Nghệ thuật của đất nước và của tỉnh Đồng Tháp, nhất là những đóng góp cho sáng tạo các tác phẩm sân khấu, cải lương có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội được đồng nghiệp và nhân dân yêu mến.

Tác giả Nguyễn Thanh Nha được Chủ tịch nước tặng giải thưởng Nhà nước cho Cụm tác phẩm kịch bản sân khấu xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, ca ngợi đất nước, nhân dân, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Vĩnh Tân trao giải thưởng Nhà nước của Chủ tịch nước cho đại diện gia đình thân nhân cố tác giả Nguyễn Thanh Nha./.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục