Truy tố 10 bị can vụ cá độ bóng đá hàng triệu USD

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/12 đã kết thúc điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn, với số tiền lên đến hàng triệu USD, và chuyển hồ sợ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây này về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/12 đã kết thúc điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn, với số tiền lên đến hàng triệu USD, và chuyển hồ sợ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây này về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

10 bị can gồm Hoàng Đức An, Phạm Thanh Quang, Vy Thị Ngọc Lâm (vợ Quang), Lê Phương Điền, Lý Ngọc Phú, Phương Tích Biểu, Hồ Tuấn Anh, Trần Văn Tuấn, Trần Văn Hùng và Nguyễn Tuấn Khải.

Theo kết luận điều tra, tháng 1/2007, Hoàng Đức An đã giao dịch với một đối tượng tên Tuyết (chưa xác định được lai lịch) và được đối tượng này chuyển giao các tài khoản lên đến hàng triệu USD, được mở sẵn tại 3 website chuyên cá cược bóng đá có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Theo thỏa thuận, sau khi lập đường dây cá độ bóng đá này, An sẽ được hưởng 0,8% tiền hoa hồng trên tổng số tiền tham gia cá độ và quản lý 55% tổng số tiền đặt cược 9,5 triệu USD (tài khoản ảo được nâng giá trị thực tế) có trong các tài khoảng của 3 website nói trên. 45% số tiền đặt cược còn lại thuộc về Tuyết và hai bên căn cứ trên tỷ lệ tài khoản để chia nhau khi thắng hoặc thua.

Tuy nhiên, An chỉ nắm giữ 10% trong khoản 55% số tiền trong tài khoản nói trên, còn lại An chia nhỏ thành các mạng cấp dưới để hưởng hoa hồng. Theo điều tra, An đã thu lợi 80.000 USD tiền hoa hồng từ các mạng cá cược cấp dưới này.

Phạm Thanh Quang là một trong những mạng cấp dưới này, được An chia quản lý 15% tổng tiền đặt cược từ 3 tài khoản nói trên. Cũng như An, Quang tiếp tục chia nhỏ mạng này thành các mạng cấp nhỏ hơn cho các đối tượng như Tuấn, Khải...Tiền cá cược do vợ Quang là Lâm trực tiếp thu nhận.

Kết quả điều tra cho thấy trong hơn 1 năm, số tiền cá cược mà các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây đánh bạc này lên đến nhiều triệu USD. Đường dây này đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá vào đầu tháng 7 vừa qua, trong thời điểm diễn ra EURO 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục