Truy tố 7 đối tượng chuyên đột nhập tiệm vàng, trộm hơn 10 tỷ đồng

Công an thành phố Cần Thơ đề nghị truy tố bảy bị can trong băng nhóm “siêu trộm” chuyên đột nhập tiệm vàng ở các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lấy đi tổng tài sản trên 10 tỷ đồng.
Truy tố 7 đối tượng chuyên đột nhập tiệm vàng, trộm hơn 10 tỷ đồng ảnh 1Bảy đối tượng chuyên đột nhập tiệm vàng. (Nguồn: Công an cung cấp)

Ngày 5/2, Công an thành phố Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị truy tố bảy bị can trong băng nhóm “siêu trộm” chuyên đột nhập tiệm vàng ở các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lấy đi tổng tài sản trên 10 tỷ đồng.

Bảy đối tượng bị đề nghị truy tố về hành vi trộm cắp tài sản gồm nhóm đối tượng ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh là Lý Văn Đợi (53 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (45 tuổi), Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi), Phùng Thanh Tâm (43 tuổi); nhóm đối tượng ngụ tỉnh Vĩnh Long là Lê Văn Mười (40 tuổi), Lê Văn Dũng (51 tuổi, anh ruột Mười) và Nguyễn Văn Dân (43 tuổi).

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2015, hàng loạt tiệm vàng ở đồng bằng sông Cửu Long bị trộm đột nhập lấy đi số lượng vàng có giá trị lớn. Nhận được tin báo của các bị hại, Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát lập chuyên án, phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long phối hợp điều tra.

Khuya 30/7/2016, các trinh sát thuộc Công an Cần Thơ phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang Lý Văn Đợi và Nguyễn Minh Thắng đột nhập tiệm vàng tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Khám xét trên người các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ bảy lượng vàng cùng nhiều tang vật, dụng cụ phá khóa.

Từ lời khai của Đợi và Thắng, ban chuyên án đã bắt giữ lần lượt các đối tượng Nguyễn Văn Điệp, Phùng Thanh Tâm, Lê Văn Mười, Lê Văn Dũng và Nguyễn Văn Dân.

Tại cơ quan điều tra, Lý Văn Đợi cùng đồng bọn khai nhận đã gây ra 45 vụ trộm đột nhập tiệm vàng, với tổng số tài sản trộm cắp trên 10 tỷ đồng tại nhiều tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, nhóm gây ra 10 vụ tại Cần Thơ và Tiền Giang, 35 vụ tại Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre...

Thủ đoạn gây án của nhóm đối tượng này là chọn những tiệm vàng ở các chợ ven sông thuộc thị trấn, thời điểm gây án vào lúc nửa đêm về sáng khi chợ bắt đầu nhóm họp. Khi chọn được mục tiêu, những đối tượng trên dùng vỏ lãi (thuyền) tiếp cận các tiệm vàng, vô hiệu hóa camera an ninh, bịt mặt, đeo găng tay, dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập bên trong. Nếu bị phát hiện, chúng chống trả quyết liệt rồi lên vỏ lãi do đồng bọn chờ sẵn, tẩu thoát.

Số vàng sau khi trộm được, Lý Văn Đợi mang về Thành phố Hồ Chí Minh nấu lại và mang đi bán lấy tiền chia cho cả nhóm tiêu xài cá nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục