Truy tố đường dây lôi kéo công nhân đánh đề, cá cược bóng đá

Cơ quan điều tra Bình Dương vừa phê chuẩn quyết định truy tố 11 bị can tổ chức cá cược bóng đá do các đối tượng “đầu nậu” đứng đầu lôi kéo, dụ công nhân trong các nhà máy.

Chiều 25/9, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết cơ quan điều tra vừa phê chuẩn quyết định truy tố 11 bị can với tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trong vụ án đường dây ghi số đề; tổ chức cá cược bóng đá do các đối tượng “đầu nậu” đứng đầu lôi kéo, dụ công nhân trong các nhà máy.

Các bị can bị truy tố gồm Nguyễn Thanh Hải (28 tuổi), Nguyễn Võ Hải Đăng (28 tuổi), Phạm Hoàng Việt (28 tuổi), Huỳnh Ngọc Tuấn (42 tuổi), cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Ngựt Trường (28 tuổi, quê Kiên Giang); Nguyễn Thành Mỹ (28 tuổi, ngụ Bình Dương); Trần Văn Tân (24 tuổi, quê Đồng Tháp); Nguyễn Đình Trí ( 27 tuổi, quê Hà Tĩnh); Lê Văn Phong (34 tuổi, quê Tây Ninh); Lương Văn Tuấn ( 35 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Phương Thông ( 27 tuổi, quê Nghệ An). Hầu hết các đối tượng bị truy tố đều có nghề nghiệp là công nhân tại các nhà máy sản xuất tại các khu công nghiệp Bình Dương.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt, Nguyễn Thanh Hải tổ chức hoạt động thầu cá cược bóng đá, móc nối với Phạm Hoàng Việt và đối tượng Hải Đăng cùng tham gia.

Việt là công nhân của Công ty Foster có nhiệm vụ thu nhận các phi vụ cá cược bóng đá của các con bạc là công nhân tại Công ty Foster, sau đó chuyển giao Hải để tính thắng thua, còn Đăng làm nhiệm vụ tổng hợp sau đó báo lại cho Hải để thanh toán tiền với nhau. Cao điểm những ngày cá cược tập trung nhiều vào thứ Bảy, Chủ nhật từ 10-20 trận bóng đá, trong đó số tiền bắt cược mỗi trận từ 2 đến 7 triệu đồng.

Việt đã móc nối đường dây lôi kéo nhiều công nhân tham gia cá cược để được hưởng lợi hoa hồng. Các đối tượng tổ chức móc nối nhận các vụ các cược bóng đá sau đó giao lại cho Hải. Để qua mặt cơ quan chức năng, những thông tin cá cược đều “mã hóa” rồi chuyển bằng tin nhắn qua điện thoại.

Cũng trong thời gian giữa tháng 4/2014, Huỳnh Ngọc Tuấn (lái xe chở công nhân cho Công ty Foster) có quen biết Việt nên móc nối nhận thầu đề.

Sau khi dụ công nhân ghi đề, Việt chuyển giao cho Tuấn thông qua nhắn tin bằng điện thoại để hưởng hoa hồng. Bị can Việt khai nhận mỗi ngày ghi số đề giao cho Tuấn từ 2 đến 6 triệu đồng và thu lợi từ 50.000-180.000 đồng.

Ngoài móc nối với Việt nhận thầu đề, bị can Tuấn còn lập “chân rết” với nhiều đối tượng quen biết ở các công ty khác để lôi kéo, dụ không ít công nhân dính vào đường dây đánh đề do Tuấn, Việt và Lê Nhật Trường điều hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục