Truy tố hai kẻ thiêu sống một phụ nữ làm phù thủy

Papua New Guinea đã truy tố hai người vì đã thiêu sống một phụ nữ làm phù thủy, với lý do cô này đã dùng tà thuật hại con mình.
Nhà chức trách Papua New Guinea đã truy tố hai người vì tội thiêu sống một bà mẹ trẻ bị cáo buộc là một phù thủy, trong một vụ việc gây căm phẫn tại quốc đảo Thái Bình Dương này. Cô Kepari Leniata, 20 tuổi, đã bị tẩm xăng và thiêu sống trên một con phố chính ở thị trấn tại khu vực Mount Hagen hôm 6/2 vừa qua. Truyền thông sở tại cho biết một người phụ nữ 28 tuổi và một người đàn ông 33 tuổi đã bị tuyên phạt tội giết người sau khi cảnh sát phải thẩm vấn tới 40 người về vụ việc nêu trên. Cặo đôi trên được cho là có một cậu con trai sáu tuổi, cậu bé được cho là đã chết vì những lời nguyền của Leniata. Viên chỉ huy cảnh sát địa phương, ông Martin Lakari cho hay: "Cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Nếu chúng tôi tìm thấy thêm bằng chứng cho thấy có người khác tham gia vào vụ việc này, chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ". Niềm tin vào thuật phù thủy tồn tại khá mạnh tại quốc gia nghèo khó Papua New Guinea, nơi nhiều người không chấp nhận tai họa, sự ốm đau bệnh tật, tai nạn hoặc cái chết chỉ là hiện tượng tự nhiên. Năm 1971, nước này đã thông qua Luật phù thủy đề đưa ra ngoài vòng pháp luật những kẻ hành nghề phù thủy. Nhưng gần đây, ủy ban cải cách luật của Papua New Guinea đã đề nghị bãi bỏ luật này, sau khi có nhiều vụ tấn công xảy ra nhằm vào những người bị nghi hành nghề ma thuật hắc ám.
Truy tố hai kẻ thiêu sống một phụ nữ làm phù thủy ảnh 1
Cảnh sát đã không thể can thiệp vì có quá đông người xem vụ thiêu sống (Nguồn: AFP)
Ngoài ra còn có nhiều vụ phù thủy và ăn thịt người được báo cáo ở Papua New Guinea trong mấy năm gần đây, trong đó có vụ một người đàn ông đã ăn sống đứa con trai mới sinh đang khóc thét của anh ta trong một nghi lễ phù thủy diễn ra hồi năm 2011./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục