Truy tố hung thủ sát hại Phó Bí thư quận Phú Nhuận

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai hung thủ sát hại Phó Bí thư quận ủy quận Phú Nhuận.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai hung thủ sát hại bà Đặng Thu Hồng, sinh năm 1963, Phó Bí thư quận ủy quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản.”

Hai hung thủ trên gồm Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi, trú quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) và Lương Hoài Sang (21 tuổi, trú huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trước đó, cuối tháng 1/2011, vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố hai bị can Nhân, Sang với cùng hai tội danh trên.

Trong quá trình điều tra, hai bị can này thú nhận ngoài hành vi giết người để trả thù, còn có ý đồ cướp tài sản tại nhà riêng của bà Bùi Ngô Thị Mỹ (52 tuổi, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận) tại hẻm 72 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận.

Nguyễn Trọng Nhân có vợ là nhân viên cấp dưới của bà Mỹ ở Phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận và bị cơ quan này kiểm điểm vì sai phạm trong công tác. Nhân nghe vợ tâm sự bị bà Mỹ đe dọa kỷ luật, cho thôi việc. Do bức xúc nên Nhân bàn với Sang đến nhà bà Mỹ năn nỉ bỏ qua vụ việc, nếu không được sẽ hành hung trả thù.

Trưa 20/9/2010, Nhân giấu theo hung khí rồi cùng Sang đến nhà bà Mỹ. Sau khi năn nỉ không thành, Nhân dùng tay bóp cổ bà Mỹ, còn Sang lấy điện thoại roi điện dí vào người bà. Nhân còn dùng vợt tennis đánh bà liên tiếp và đánh đập tàn nhẫn con gái bà Mỹ rồi khống chế hai mẹ con vào phòng riêng.

Bà Đặng Thu Hồng (bạn thân bà Mỹ) tình cờ đến nhà chơi. Sợ vụ việc vỡ lỡ, Nhân dùng vợt đánh bà Hồng liên tiếp không kịp đỡ rồi lấy dao đâm nhiều nhát vào người làm bà Hồng chết tại chỗ. Sau đó, Nhân tiếp tục dùng dao đâm chém hai mẹ con bà Mỹ bị thương nặng.

Nghe có tiếng tri hô, lực lượng dân phòng đến bao vây, ngăn chặn nhưng không kịp. Hai đối tượng vẫn quyết liệt gây án và cố thủ bên trong. Sau đó, trinh sát Công an quận Phú Nhuận đã phá cửa, đột nhập vào nhà khống chế bắt được hai tên này./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục