Truy tố một bác sỹ tắc trách đã làm chết sản phụ

Một bác sỹ sản khoa ở thành phố Cần Thơ bị truy tố và đưa ra xét xử vì tội "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp."
Chiều 14/11, Viện kiểm sát Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng, đồng thời chuyển sang Tòa án Nhân dân cùng cấp để truy tố và đưa ra xét xử đối với bác sỹ sản khoa Nguyễn Minh Quang về tội "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp,” theo điều 99 Bộ luật Hình sự.

Bác sỹ Nguyễn Minh Quang, 57 tuổi, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Theo cáo trạng, chiều 1/8/2009, sản phụ Nguyễn Ngọc Phước (ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) đến Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (phường Phú Thứ, Quận Cái Răng) để sinh con.

Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, khoảng 23 giờ 30 phút tối cùng ngày, Bệnh viện Hòan Mỹ Cửu Long quyết định cho chị Phước sinh bằng phương pháp mổ.

Tham gia êkíp mổ gồm bốn người (gồm 3 bác sỹ và 1 người phụ dụng cụ) do bác sỹ Nguyễn Minh Quang trực tiếp mổ.

Kết quả mổ được bé gái nặng 3,1kg và sản phụ được chuyển xuống phòng hậu phẫu của bệnh viện để tiếp tục chăm sóc.

Đến ngày 3/8/2009 , chị Phước bất ngờ bị đau vùng bụng dữ dội và trướng to. Lập tức, gia đình chị Phước xin chuyển viện nhưng phía Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long hội chẩn bệnh của chị Phước và kết luận chị bị cường giáp nên giữ lại điều trị.

Đến ngày 4/8/2009, bệnh tình chị Phước ngày càng trở nặng, bụng đau dữ dội, trướng nhiều hơn và khó thở, bệnh viện tiếp tục hội chẩn lần hai và kết luận sản phụ bị choáng nhiễm trùng huyết sau mổ.

Lần này gia đình chị Phước kiên quyết xin chuyển viện, nên phía Bệnh viện Hòan Mỹ Cửu Long đã nhượng bộ và đồng ý chuyển bệnh nhân sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Sau khi chuyển viện đến 19 giờ 30 phút tối cùng ngày, chị Phước đã tử vong.

Tại bảng kết luận giám định số 2751/C21/P7, ngày 11/1/2010 của Viện khoa học hình sự ( Bộ Công an) kết luận, nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Nguyễn Ngọc Phước là do sốc nhiễm trùng nhiễm độc do viêm phúc mạc nặng sau tổn thương thủng ruột non.

Kết luận khẳng định, bệnh nhân bị tổn thương thủng ruột là tai biến phẫu thuật, không phải do bệnh lý và người chịu trách nhiệm về cái chết của chị Phước là bác sỹ phẫu thuật Nguyễn Minh Quang./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục