Truy tố nguyên thủ quỹ Viện Kiểm sát Nhân dân

Ngày 16/2, Công an Hà Nội đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố đối với bị can Trương Thị Bích Thu, sinh năm 1961, nguyên thủ quỹ tài vụ Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về tội tham ô tài sản.

Ngày 16/2, Công an Hà Nội đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố đối với bị can Trương Thị Bích Thu, sinh năm 1961, nguyên thủ quỹ tài vụ Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về tội tham ô tài sản.

Ngày 1/10/2008, qua công tác kiểm kê, Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phát hiện thủ quỹ Thu để thâm hụt quỹ của cơ quan với số tiền lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, thủ quỹ này khai cuối năm 2007 đã lấy 80 triệu đồng tiền quỹ của cơ quan sử dụng vào việc sửa chữa nhà. Đến cuối tháng 2/2008, Thu rút thêm 20 triệu đồng. Để bù đắp lại số tiền thâm hụt, Thu tính mang tiền quỹ đi gửi tiết kiệm để lấy lãi.

Ngày 4/9/2008, Thu mang 900 triệu đồng của quỹ về nhà và trưa hôm sau, Thu mang thêm 200 triệu đồng về nhà. Trên đường đi gửi tiết kiệm, Thu đã bị cướp giật mất số tiền trên nhưng không dám trình báo công an và cơ quan.

(Tin Tức/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục