Truyền hình Ai Cập: Một điểm bầu cử bị đánh bom

Đài truyền hình quốc gia Ai Cập đưa tin một quả bom tự chế đã phát nổ bên ngoài một điểm bầu cử ngay ngày đầu tiên bầu cử tổng thống.
Truyền hình Ai Cập: Một điểm bầu cử bị đánh bom ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Ai Cập. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP/Reuters, Đài truyền hình quốc gia Ai Cập đưa tin ngày 26/5, một quả bom tự chế đã phát nổ bên ngoài một điểm bầu cử tại thành phố El-Mahalla El-Kubra ngay ngày đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống nước này.

Tuy nhiên, cảnh sát Ai Cập phủ nhận đã xảy ra vụ đánh bom trên.

Hiện Ai Cập đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực sau khi quân đội lật đổ Tổng thống đầu tiên được bầu cử dân chủ Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013.

Trước đó, ngày 25/5, gần 182.000 binh sỹ tinh nhuệ cùng 220.000 cảnh sát và 500 lính biệt kích sẽ được triển khai để bảo vệ an ninh tại 25.343 hòm phiếu trên khắp cả nước, cũng như các địa điểm trọng yếu như kênh đào Suez và trụ sở các cơ quan nhà nước đầu não.

Ngoài ra, quân đội cũng huy động lực lượng hải quân để bảo vệ các thành phố, thị trấn ven biển và sử dụng trực thăng chiến đấu để ngăn chặn các âm mưu tấn công của phiến quân.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Ai Cập khẳng định các binh sỹ đã được huấn luyện để đối mặt với mọi tình huống khẩn cấp, đồng thời cảnh báo sẽ mạnh tay với mọi đối tượng âm mưu phá rối bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục