Truyền hình Nga phát trực tiếp về tình hình chiến sự ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/4 cho biết, đa số các tên lửa hành trình do Mỹ và liên quân bắn đi đã bị phòng không Syria đánh chặn khi chúng đang ở chu trình bay đến gần mục tiêu.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/4 cho biết, đa số các tên lửa hành trình do Mỹ và liên quân bắn đi đã bị phòng không Syria đánh chặn khi chúng đang ở chu trình bay đến gần mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, cuộc tấn công của liên quân Mỹ, Anh, Phápđược thực hiện từ các tàu chiến ở biển Hồng Hải và lực lượng không quân chiến thuật trên biển Địa Trung Hải.

Trong thông báo trước đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không một tên lửa nào của liên quân lọt vào tầm phòng thủ của lực lượng phòng không Nga ở Syria.

Nga đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu và nhấn mạnh Washington, Paris và London sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả của cuộc tấn công./.

(Vietnam+)