Truyền hình trực tiếp cảnh cải đạo gây tranh cãi

Cuộc cải đạo từ Hindu sang Hồi giáo được truyền hình trực tiếp ở Pakistan đã gây ra những chỉ trích từ những cộng đồng tôn giáo thiểu số.
Một cuộc cải đạo từ Hindu sang Hồi giáo được truyền hình trực tiếp trong giờ vàng vào mùa Ramadan ở Pakistan đã gây ra những chỉ trích từ những cộng đồng tôn giáo thiểu số tại quốc gia chủ yếu là Hồi giáo này. Trong khoảng năm phút, một người 20 tuổi tự giới thiệu là Sunil chính thức cải đạo dưới sự hướng dẫn của một giáo sĩ. Đám đông khán giả trong trường quay chúc mừng chàng thanh niên và cùng hô vang tên Hồi giáo mới của anh này, Mohammad Abdullah. Abdullah khẳng định ngày thứ Sáu (28/7) rằng anh hoàn toàn tự nguyện cải đạo. “Tôi chấp nhận Hồi giáo tự nguyện và gia đình tôi không phản đối,” anh nói với hãng tin AFP từ điện thoại ở Quỹ từ thiện Ansar Burney, nơi anh làm việc văn phòng sáu năm qua. Nhưng Pakistan đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì sự thiếu khoan dung với những nhóm tôn giáo thiểu số. Chương trình truyền hình này, được phát trên kênh tư nhân ARY, cũng bị phê bình là phân biệt đối xử. Ngày 28/7, Dawn - tờ báo lâu đời nhất Pakistan viết, “Niềm vui trong buổi cải đạo đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng các tôn giáo khác không có được vị trí như đạo Hồi ở Pakistan. Ở một quốc gia mà những người thiểu số bị đối xử như công dân hạng hai, điều này càng đẩy họ ra xa hơn ngoài rìa xã hội.” Đây là chương trình thứ hai gây nhiều tranh cãi của người dẫn truyền hình Maya Khan, người năm ngoái bị một kênh truyền hình đối thủ của ARY sa thải sau khi đuổi theo một cặp tình nhân ở công viên công cộng, cáo buộc họ có hành vi phạm luật đạo Hồi. Ramesh Kumar, một lãnh đạo ở Hội đồng Hindu Pakistan, nói với AFP hôm 25/7 rằng, những chương trình như thế sẽ gây ra sự thiếu khoan dung trong xã hội.
Truyền hình trực tiếp cảnh cải đạo gây tranh cãi ảnh 1
Một hình ảnh trong nghi lễ (Nguồn: AFP)
Ông Kumar nói: “Chúng tôi phản đối những chương trình như thế. Chính quyền không thể chấp nhận việc bắt cóc một người Hindu và buộc cải đạo. Đừng biến chúng tôi thành những kẻ xa lạ ở đất nước của mình.” Talat Hussain, dẫn chương trình bàn luận chính trị ở kênh tư nhân DawnNews, thì cảnh báo về việc biến tôn giáo thành chương trình giải trí. Hussain nói: "Hãy nghĩ xem người Hồi giáo sẽ cảm thấy thế nào khi những người Phật giáo ở Myanmar chiếu một chương trình tương tự về một người Hồi giáo bị cải đạo trực tiếp trên truyền hình?” Theo số liệu của chính quyền Pakistan, người Hindu chiếm 2,5% dân số 180 triệu người ở nước này./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục