Truyền hình Ukraine khoe tên lửa Buk trước khi MH17 bị rơi

Kênh truyền hình quốc phòng Ukraine đã giới thiệu các tổ hợp tên lửa Buk chỉ một ngày trước thảm họa xảy ra với máy bay chở khách MH17 của Malaysia.
Truyền hình Ukraine khoe tên lửa Buk trước khi MH17 bị rơi ảnh 1Hình ảnh từ video cho thấy tên lửa Buk được kênh truyền hình quốc phòng Ukraine giới thiệu ngày 16/7. (Nguồn: Russian.rt.com)

Ngày 28/7, Kênh truyền hình RT của Nga cho biết cộng đồng mạng đã phát hiện một phóng sự của kênh truyền hình quốc phòng Ukraine công bố trên YouTube có giới thiệu các tổ hợp tên lửa Buk đã được triển khai tại khu vực tác chiến của chiến dịch chống khủng bố ở Donetsk, miền Đông Nam đất nước.

Đáng chú ý, video phóng sự này được tung lên mạng YouTube ngày 16/7 - một ngày trước thảm họa xảy ra với máy bay chở khách MH17 của Malaysia.

Phóng sự dài hơn 9 phút nằm trong chuyên mục “Giờ CH” của truyền hình quốc phòng Ukraine. Hình ảnh về tổ hợp tên lửa Buk xuất hiện trong phóng sự trong khoảng 15 giây (từ lúc 4 phút 45 giây đến 4 phút 59 giây).

Các cảnh quay cho thấy rõ trận địa tên lửa với xe chở tên lửa Buk, radar dẫn đạn tên lửa và các hệ thống liên quan.

Khi thảm họa xảy ra, chính quyền Ukraine tuyên bố họ không có tổ hợp tến lửa Buk nào ở khu vực xảy ra thảm họa máy bay MH17, đồng thời cáo buộc lực lượng ly khai đã bắn tên lửa Buk vào máy bay và Nga đã cung cấp các loại vũ khí này cho quân ly khai.

Nga và các đại diện phe đòi ly khai ở miền Đông Nam Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã công bố công khai các hình ảnh vệ tinh chỉ rõ vị trí các tổ hợp tên lửa Buk của Ukraine đã được triển khai ở Donetsk.

Những hình ảnh xác thực này đã buộc Mỹ phải gián tiếp thừa nhận Ukraine có tên lửa Buk ở khu vực xảy ra thảm họa với máy bay MH17, trong khi vẫn nhấn mạnh thông tin họ có được là tổ hợp tên lửa này “không làm việc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục