Truyền thông Argentina quan tâm tình hình phát triển của Việt Nam

Hội thảo về Việt Nam do Asia TV và Đại học Buenos Aires, Argentina đồng tổ chức đã phác họa bức tranh về sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam những năm gần đây.
Truyền thông Argentina quan tâm tình hình phát triển của Việt Nam ảnh 1Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại hội thảo về Việt Nam ở Argentina. (Ảnh: Phương Lan/Vietnam+)

Trong chuyến thăm và làm việc tại Argentina nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV), nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã tham dự hội thảo về Việt Nam, do công ty truyền thông Asia TV cùng các Khoa Triết học và Khoa học Xã hội, Đại học Buenos Aires, đồng tổ chức.

Đông đảo học giả, giảng viên và sinh viên có mặt tại hội thảo đã quan tâm theo dõi trình bày của bà Trương Mỹ Hoa về tình hình Việt Nam trong những năm gần đây cũng như chính sách đối ngoại của đất nước ta trong tình hình thế giới hiện nay.

[Còn nhiều dư địa hợp tác song phương Việt Nam-Argentina]

Đề cập tới những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh Việt Nam là một trong những quốc gia đã hoàn thành trước thời hạn Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, Việt Nam đã giảm tỷ lệ người nghèo từ mức 58,1% năm 1993 xuống chỉ còn 8% hiện nay.

Trong giáo dục, Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học vào 2015. Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao năng lực, vị thế cho phụ nữ. Tỷ lệ nữ tại Quốc hội Việt Nam chiếm tới 27%. Trong lĩnh vực y tế, tỷ lệ tử vong ở trẻ em đã giảm đáng kể, sức khỏe bà mẹ được nâng cao. Công tác phòng chống HIV/AIDS được chú trọng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho biết sau hơn 30 năm thực hiện Đổi mới, Việt Nam đã gặt hái được những kết quả kinh tế đáng khích lệ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế giới trong nhiều mặt hàng như gạo, cà phê, hạt tiêu. Năm 2016, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,21%. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 176 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm trước và với mức suất siêu 2,68 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,74%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2.200 USD, tăng 106 USD so với năm 2015.

Đề cập tới chính sách đối ngoại của Việt Nam, bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia. Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Truyền thông Argentina quan tâm tình hình phát triển của Việt Nam ảnh 2Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đông đảo học giả, giảng viên và sinh viên có mặt tại hội thảo. (Ảnh: Phương Lan/Vietnam+)

Trao đổi tại hội thảo, các học giả đã đặt nhiều câu hỏi liên quan tới mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của nước ta trong Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), những thách thức của Việt Nam trong tương lai...

Trong chuyến thăm Argentina, hãng truyền thông Equilibrium Global của Argentina cũng đã phỏng vấn bà Trương Mỹ Hoa về tình hình Việt Nam trong những năm gần đây để thông tin tới độc giả nước Nam Mỹ, nhằm tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục