"Truyền thống chơi bẩn"

"Cầu lông Trung Quốc có truyền thống không sạch"

Theo các chuyên gia, các vận động viên Trung Quốc đã từng nhiều lần thi đấu thiếu trung thực ở môn cầu lông chứ không chỉ lần này.
Trong lịch sử môn cầu lông tại Olympic, đã từng có không ít trường hợp vận động viên giả chấn thương, giả ốm hoặc thi đấu theo kiểu “diễn kịch” để tránh phải đụng độ với đối thủ mạnh hoặc đồng đội ở vòng sau. Tại Olympic London 2012, hành động trên lại một lần diễn ra và 8 tuyển thủ có liên quan đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia đã bị loại thẳng khỏi giải đấu. Thực tế việc này đã diễn ra hàng thập niên, song tới Thế vận hội ở London, với hệ thống vòng bảng bất thường, nơi mà các vận động viên có thể tránh những trận tứ kết căng thẳng bằng cách không giành ngôi nhất bảng đã làm cho cuộc thi trở nên thiếu trung thực. Cựu VĐV từng giành huy chương bạc Olympic Gail Emms chia sẻ: “Sự việc đã có thể thấy rõ từ trước, bởi có quá nhiều người biết cách để lách luật.” Bốn cặp đấu đôi nữ môn cầu lông tại Olympic đã bị loại khỏi giải đấu ngày 31/7 sau khi họ đã diễn kịch quá lộ liễu, thi đấu uể oải tới mức tất cả những khán giả có mặt đều phải lên tiếng la ó.
[8 VĐV cầu lông dàn xếp tỷ số bị loại khỏi Olympic]
Hai hạt giống hàng đầu của giải là Yu Yang và Wang Xiaoli của Trung Quốc nằm trong danh sách 8 người bị loại, khi họ liên tục cố tình đánh cầu vào lưới hoặc ra ngoài. Trong trận đấu, không có lần nào trái cầu đi được hơn bốn lượt liên tiếp. Bình luận viên kì cựu David Mercer của đài BBC nhận định: “Những gì đã xảy ra đem lại tai tiếng cho thể thao. Thật đáng xấu hổ, và đó là thứ tồi tệ nhất tôi từng chứng kiến trong 30 năm qua.” Với người hâm mộ thì đây lại không phải điều ngạc nhiên. Năm ngoái tại giải Singapore mở rộng, ngôi sao Lin Dan của Trung Quốc đã làm khán giả sững sờ khi tuyên bố không tham gia trận đấu cuối cùng với người đồng hương Chen Jin do bị ốm. Tại giải Thomas & Uber hồi tháng Năm, huấn luyện viên Li Yongbo của Trung Quốc đã tỏ ra phẫn nộ khi hai tuyển thủ Indonesia nhường phần thắng dễ dàng cho đối thủ bởi họ đã vượt qua vòng bảng. Ông Li cho rằng lỗi là của Indonesia, song “các phương tiện truyền thông cứ làm như đó là lỗi của riêng đội Trung Quốc vậy.” Đó chỉ là một vài ví dụ của sự thi đấu thiếu trung thực trong môn cầu lông, với rất nhiều vụ việc gây tai tiếng có liên quan tới Trung Quốc, cường quốc về môn thể thao này. Theo trang web Badzine chuyên về cầu lông, trong năm 2011 có tới 20% các trận đấu đỉnh cao mà các tuyển thủ Trung Quốc tham gia không được kết thúc trọn vẹn. Con số trên giảm xuống chỉ còn 0.74% khi không tính tới đội Trung Quốc. Nhiều vận động viên cho rằng không nên đổ lỗi cho 8 tuyển thủ bởi họ chỉ vận dụng linh hoạt thể thức vòng bảng mới môn cầu lông, vốn được đem trở lại Olympic lần đầu sau 16 năm. Gail Emms cho biết: “Tôi không trách các vận động viên về chuyện đã xảy ra. Họ chỉ chơi theo đúng hệ thống được được sẵn ra.” “Vấn đề nằm ở hệ thống mới này. Liên đoàn Cầu lông Thế giới BWF đã được cảnh báo trước về nó, song họ vẫn cứ đem áp dụng vào Olympic.”
"Cầu lông Trung Quốc có truyền thống không sạch" ảnh 1
Tám vận động viên bị loại bao gồm (từ trên xuống, trái qua phải): Kim Ha Na, Ha Jung-Eun, Kim Min-Jung, Jung Kyung-Eun (Hàn Quốc), Greysia Polii, Meiliana Jauhari (Indonesia) và Wang Xiaoli, Yu Yang (Trung Quốc) (Nguồn: AFP)
Scandal mới đây nhiều khả năng sẽ khiến BWF phải bỏ thể thức vòng bảng Olympic này và làm chặt hơn các luật lệ. Song phát ngôn viên của Olympic cho biết “sẽ còn một chặng đường dài” về tương lại môn cầu lông tại Olympic: “Ủy ban Olympic IOC sẽ xem xét cách BWF xử lí thế nào, song chúng tôi muốn họ biết rằng mình hoàn toàn ủng hộ họ.” Hồi năm ngoái, môn cầu lông cũng đã gây nên tranh cãi khi có những ý kiến yêu cầu các tuyển thủ nữ mặc váy ngắn để làm tăng số lượng khán giả, và cuối cùng đề xuất này đã bị gạt đi khi cho rằng hành động trên là quá phân biệt đối xử giới tính./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục