Truyền thông Malaysia thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Theo truyền thông Malaysia, đội tuyển Malaysia đã bị "dội một gáo nước lạnh" khi chịu thất bại cách biệt 3 bàn trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu bảng B của AFF Cup 2020, ngày 12/12 vừa qua.
Truyền thông Malaysia thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam ảnh 1Tiền đạo Công Phượng (áo đỏ, phía trước) đi bóng trước các cầu thủ đội tuyển Malaysia. (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sau thất bại của đội nhà trước Việt Nam, một số tờ báo tại Malaysia đã thừa nhận sức mạnh vượt trội của các nhà đương kim vô địch.

Trong bài viết với tiêu đề "Việt Nam thử thách hy vọng lọt vào bán kết của Malaysia với chiến thắng 3-0," Hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama bình luận hy vọng giành một tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020 của các "Chú hổ Malaysia" đã bị dội một gáo nước lạnh khi đội nhà chịu thất bại với cách biệt 3 bàn trước các "Chiến binh Rồng vàng."

Bài báo cho rằng Malaysia đã bị trừng phạt do không thể thích ứng nhanh với trận đấu có cường độ cao, đặc biệt là khi đội tuyển Việt Nam ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong hiệp 1 và sau đó là bàn thắng thứ 3 ở những phút cuối trận.

Kết quả này cũng phá kỷ lục bất bại của Malaysia sau hai chiến thắng trước Campuchia và Lào, đồng thời đẩy họ xuống vị trí thứ 3 tại bảng B sau Indonesia và Việt Nam, vỡ mộng sớm giành vé bán kết.

[Truyền thông Malaysia đánh giá cao Safawi trước cuộc đối đầu Việt Nam]

Đây cũng là trận thua thứ 6 của Malaysia trong 7 lần đụng độ với đội tuyển Việt Nam gần nhất và là thất bại thứ 5 của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe trước các nhà đương kim vô địch giải đấu kể từ khi ông bắt đầu dẫn dắt đội tuyển quốc gia Malaysia vào năm 2017.

Trên tờ The Star, nhà báo T. Avineshwaran nhận định Malaysia không thể dập tắt ngọn lửa của các "Chiến binh Rồng vàng" và phải chịu thất bại đầu tiên tại AFF Cup 2020.

Theo tác giả, một Malaysia suy kiệt đã không thể ghi dấu trong suốt hiệp đấu đầu tiên khi đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo chuyển trạng thái nhanh chóng trong các pha tấn công và liên tục gây sức ép bằng pressing. Bài viết khẳng định Việt Nam đã có chiến thắng thuyến phục và ấn tượng với các bàn thắng đẹp mắt.

Kênh truyền hình Astro Awani cũng thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sau trận đấu. Với đội hình ra sân tương tự như chiến thắng 4-0 trước các cầu thủ Lào, đội bóng của ông Tan Cheng Hoe vẫn gặp khó khăn khi gặp những cầu thủ giàu kinh nghiệm của Việt Nam.

Giờ Malaysia cần phải giành chiến thắng trước đối thủ truyền thống Indonesia vào ngày 19/12 để có mặt tại vòng bán kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục