Truyền thông Mỹ phê phán CIA lạm quyền

Truyền thông Mỹ: CIA lạm quyền khi thẩm vấn nghi can

CIA cũng đã sử dụng các phương pháp thẩm vấn chưa từng được cơ quan cấp trên có thẩm quyền như Bộ Tư pháp Mỹ phê chuẩn.

Một báo cáo mật của Thượng viện Mỹ đã kết luận rằng hành động biện hộ pháp lý của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) trong việc sử dụng các kỹ thuật thẩm vấn mạnh tay là dựa trên lập luận pháp lý sai trái.

Hãng tin McClatchy của Mỹ ngày 10/4 đưa tin báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cũng nêu rõ CIA đã đưa ra tuyên bố sai lệch về số đối tượng phải chịu các kỹ thuật thẩm vấn dã man như trấn nước (waterboarding).

Theo báo cáo này, CIA cũng đã sử dụng các phương pháp thẩm vấn chưa từng được cơ quan cấp trên có thẩm quyền như Bộ Tư pháp Mỹ phê chuẩn, đồng thời cản trở hoạt động giám sát của Nhà Trắng cũng như né tránh sự giám sát của cả Quốc hội Mỹ lẫn Văn phòng Tổng thanh tra CIA.

Cũng theo báo cáo, CIA đã cung cấp thông tin sai lệch cho Bộ Tư pháp để cơ quan này kết luận rằng các biện pháp thẩm vấn được coi là tương đương với hình thức tra tấn nói trên không vi phạm luật pháp do những người áp dụng không chủ ý gây đau đớn hoặc thương tích.

Hiện các nhà hoạt động nhân quyền tại Mỹ đang hối thúc giới chức công khai toàn bộ báo cáo này. Các chuyên gia cảnh báo những nội dung mới này cho thấy CIA đã lừa dối một cách có hệ thống Nhà Trắng và Bộ Tư pháp về chương trình thẩm vấn tàn bạo và trái pháp luật của mình.

Phản ứng trước thông tin mới này, người phát ngôn của CIA Dean Boyld đã từ chối bình luậnm, đồng thời khẳng định báo cáo vẫn được giữ bí mật. Ông Boyld cho biết thêm CIA đang tham vấn các cơ quan khác để đưa ra một bản đánh giá về các vấn đề nêu trên trong báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, vốn được hoàn tất vào năm 2012 và đã đệ trình lên Nhà Trắng.

Cuối tháng Ba vừa qua, ủy ban cũng đã thông qua quyết định đề nghị Tổng thống Barack Obama công bố một phần nội dung trong văn kiện mật này, bao gồm các phát hiện và kết luận về chương trình thẩm vấn của CIA.

 

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstain đã từ chối bình luận về thông tin của McClatchy, và cảnh báo các tổ chức, cá nhân phát tán một phần nội dung của văn kiện mật trên sẽ bị khởi tố.

Bà hy vọng rằng Tổng thống Obama sẽ sớm cho phép công bố báo cáo của ủy ban và đây sẽ là lần đầu tiên sau các vụ khủng bố 11/9/2001, người dân Mỹ và thế giới sẽ được tiếp cận "thế giới thẩm vấn và bắt giữ" dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục