Truyền thông Mỹ: Con trai Bin Laden có thể đã chết

Theo Đài Phát thanh Quốc gia Mỹ, Saad Bin Laden - con trai của trùm khủng bố Bin Laden có thể đã thiệt mạng tại Pakistan hồi đầu năm.
Đài Phát thanh Quốc gia Mỹ (NPR) ngày 22/7 đưa tin một trong những con trai của trùm khủng bố Osama Bin Laden có thể đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do quân đội Mỹ tiến hành tại Pakistan hồi đầu năm 2009.

Theo thông tin đăng tải trên website của NPR, Saad Bin Laden, con trai thứ ba của thủ lĩnh mạng lưới quốc tế Al Qaeda, "được cho là" đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa Hellfire từ máy bay không người lái Predator của Mỹ "vào thời điểm nào đó trong năm 2009".

Một quan chức chống khủng bố cấp cao thông báo với NPR rằng các cơ quan tình báo Mỹ chắc chắn tới "80 - 85%" là Saad Bin Laden đã chết. Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận rất khó để hoàn toàn chắc chắn về thông tin này khi không có thi thể để xét nghiệm ADN.

Hiện các quan chức của Cục Tình báo Trung ương (CIA) và Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ, giám sát các chiến dịch quân sự của Mỹ tại các khu vực Sừng châu Phi, Trung Đông và Trung Á, đều chưa thể xác nhận thông tin trên.

Theo các nguồn tin, Saad Bin Laden, khoảng 20 tuổi, là thành viên chi nhánh khủng bố Al Qaeda tại Iran và hiện đang lẩn trốn tại Pakistan. Tháng Giêng vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã phong tỏa tài sản của y và cùng 3 thành viên khác của Al Qaeda.

Mỹ coi Pakistan là tâm điểm cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Al Qaeda. Quân đội Mỹ và CIA là hai lực lượng duy nhất triển khai máy bay không người lái tại quốc gia này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục