Truyền thông Nga: Các bên tại Syria sẽ soạn thảo hiến pháp mới

Một đại hội do Nga hậu thuẫn triệu tập tất cả các nhóm sắc tộc của Syria có thể sẽ diễn ra tại Nga và bắt đầu soạn thảo một hiến pháp mới ngay trong tháng 11.
Truyền thông Nga: Các bên tại Syria sẽ soạn thảo hiến pháp mới ảnh 1(Nguồn: independent.ie)

Truyền thông Nga ngày 30/10 trích dẫn một nguồn thạo tin cho biết, một đại hội do Nga hậu thuẫn triệu tập tất cả các nhóm sắc tộc của Syria có thể sẽ diễn ra tại Nga và bắt đầu soạn thảo một hiến pháp mới ngay trong tháng 11.

Theo hãng tin RIA, đại hội được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập tới lần đầu tiên hồi đầu tháng 10, có thể sẽ diễn ra vào giữa tháng 11 tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen.

Trưởng đoàn đàm phán của Nga về Syria tại Kazakhstan, ông Alexander Lavrentyev cho biết, ý tưởng về đại hội nhận được sự ủng hộ của Liên hợp quốc. Căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria cũng có thể được sử dụng.

[Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi nối lại đàm phán về Syria]

Trả lời phóng viên, ông Lavrentyev nói: "Vấn đề này vẫn đang được thảo luận. Đặc phái viên của LHQ về Syria Staffan de Mistura ủng hộ việc tổ chức đại hội."

Theo ông Lavrentyev, đại hội sẽ tập trung tìm kiếm "các giải pháp thỏa hiệp hướng tới hòa giải chính trị" trong cuộc xung đột tại Syria.

Thông tin về khả năng tổ chức một đại hội giữa các nhóm sắc tộc Syria được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày 30/10, vòng đàm phán thứ 7 tại thủ đô Astana của Kazakhstan về tìm lối thoát cho cuộc xung đột ở Syria đã bắt đầu với sự tham gia của đại diện 3 nước bảo trợ là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Cuộc đàm phán theo thể thức họp kín này diễn ra trong hai ngày và kết thúc bằng việc các bên ra một tuyên bố chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục