Truyền thông Syria: Jordan lãnh hậu quả do hậu thuẫn khủng bố 

Truyền thông Syria nhận định rằng vụ sát hại dã man phi công người Jordan Maaz al-Kassasbeh do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành là hậu quả của việc Amman bảo trợ lực lượng nổi dậy ở Syria.
Truyền thông Syria: Jordan lãnh hậu quả do hậu thuẫn khủng bố  ảnh 1Phi công người Jordan Maaz al-Kassasbeh. (Nguồn: themuslimissue.wordpress.com)

AFP/Kyodo dẫn nguồn từ truyền thông Syria nhận định rằng vụ sát hại dã man phi công người Jordan Maaz al-Kassasbeh do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành là hậu quả của việc Amman bảo trợ lực lượng nổi dậy ở Syria.

Nhật báo Al-Watan viết: "Ngọn lửa của nhóm khủng bố IS đã thiêu cháy viên phi công Jordan sau khi Amman tạo điều kiện thuận lợi... cho hàng nghìn phần tử Salafist đi qua biên giới nước này để chúng có thể chiến đấu cùng các nhóm vũ trang chống lại quân đội Syria Arập." Trong khi đó, nhật báo Al-Baath cho hay: "Jordan đang lãnh hậu quả của việc hậu thuẫn khủng bố."

Cùng ngày, Đại học Al-Azhar - trường danh tiếng nhất của dòng Hồi giáo dòng Sunni đặt trụ sở tại Ai Cập - đã ra tuyên bố kêu gọi "giết, đóng đinh và chặt tứ chi của bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)," sau vụ phi công Kassasbeh bị thiêu sống.

Trong diễn biến liên quan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lên án IS hành quyết viên phi công người Jordan, đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối khủng bố từng được đưa ra sau vụ IS chặt đầu các con tin Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục