Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc dựa dẫm vào nước ngoài

Uriminzokkiri và Meari, hai cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên, đã đăng tải bài viết lên án Hàn Quốc tìm kiếm sự hợp tác với nước ngoài để xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc dựa dẫm vào nước ngoài ảnh 1Uriminzokkiri đăng bài chỉ trích sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ biết ơn sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. (Nguồn: AFP)

Yonhap đưa tin, một cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên ngày 28/10 đã lên án Hàn Quốc tìm kiếm sự hợp tác với nước ngoài để xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng vấn đề này nên được 2 miền Triều Tiên giải quyết thay vì các nước khác.

Uriminzokkiri, một trong những trang mạng tuyên truyền của Bình Nhưỡng, đã đưa ra lập luận trên sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ biết ơn sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực hòa bình của ông khi ông chủ trì một buổi tiếp đón các đại sứ nước ngoài ở Seoul hồi đầu tháng.

[Triều Tiên: Mỹ và Hàn Quốc cần có giải pháp mới cho bế tắc hiện nay]

Trang mạng này cũng chỉ ra sự tiến triển trong quan hệ liên Triều là kết quả từ những nỗ lực của hai miền Triều Tiên.

Trong khi đó, cơ quan tuyên truyền khác của Triều Tiên, Meari, đã đăng tải một bài viết tương tự vào một ngày trước đó và nói sự phụ thuộc vào nước ngoài là con đường phá hủy quan hệ liên Triều.

Lời chỉ trích trên được đưa ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phá hủy mọi cơ sở do Hàn Quốc xây dựng ở núi Kumgang trong một lời đe dọa nhằm chấm dứt chương trình du lịch chung tới núi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục