Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng

Các báo của Triều Tiên ngày 14/12 chỉ trích Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng trong năm tới, gọi đó là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm làm giảm căng thẳng ở khu vực biên giới.
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tăng cường an ninh trên một tuyến đường ở Paju. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Các báo tuyên truyền của Triều Tiên ngày 14/12 đã chỉ trích Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng trong năm tới, gọi đó là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm làm giảm căng thẳng ở khu vực biên giới.

Theo kế hoạch chi tiêu được thông qua ngày 8/12, chi tiêu quốc phòng của Seoul sẽ tăng 8,2% so với năm nay lên khoảng 46.700 tỷ won (khoảng 41,6 tỷ USD) và phần lớn số ngân sách tăng thêm là để tăng cường sự sẵn sàng chống lại các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

[Hai miền Triều Tiên hoàn tất kiểm chứng phá hủy trạm gác tại DMZ]

Kế hoạch chi tiêu được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí giảm căng thẳng ở biên giới hồi tháng Chín vừa qua bên lề cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng.

Uriminzokkiri, báo tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên, đăng bài bình luận có đoạn viết: “Việc tăng ngân sách quốc phòng này cho thấy có sự đồng sàng dị mộng: chính quyền Hàn Quốc bề ngoài mỉm cười và cam kết cải thiện quan hệ song trong thâm tâm lại có một giấc mộng khác"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục