Truyện tranh về Nhà tiên tri Mohammed bị chỉ trích

Cuốn sách mới mang tên "Cuộc đời Mohammed" là một tác phẩm mang tính giáo dục do một nhà xã hội học người Pháp gốc Tunisia biên soạn.
Tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp ngày 2/1 đã xuất bản một cuốn truyện tranh về tiểu sử nhà tiên tri Mohammed. Ngay lập tức đã xuất hiện những chỉ trích nhắm vào cuốn sách này. [Tạp chí biếm Pháp ra sách về Nhà tiên tri Mohammed] Tổng biên tập tờ Charlie Hebdo, ông Stephane Charbonnier, cho biết cuốn sách mới mang tên "Cuộc đời Mohammed" là một tác phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng và mang tính giáo dục do một nhà xã hội học người Pháp gốc Tunisia biên soạn. Ông Charbonnier, cũng là người thiết kế trang bìa cuốn sách với hình nhà tiên tri Mohammed dắt lạc đà đi trên sa mạc, nói: "Đây là tiểu sử được giới Hồi giáo cho phép vì do người Hồi giáo biên soạn. Tôi không nghĩ là những người Hồi giáo có học vấn cao hơn có thể tìm thấy bất cứ điều gì không hợp lý." Giá bán cuốn truyện tranh này là 6 euro - khoảng 8 USD. Đã có một số phản ứng đầu tiên trong thế giới Hồi giáo. Ông Ibrahim Kalin, một cố vấn chính trị cấp cao của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, đã gọi hành động này là một sự khiêu khích có chủ ý và là một sai lầm. Đây không phải lần đầu tiên tạp chí Charlie Hebdo tung ra những ấn phẩm gây tranh cãi liên quan tới đấng tiên tri Mohammed. Hồi năm 2011, các văn phòng của tạp chí nói trên từng bị ném bom xăng sau khi cho đăng các bức tranh biếm họa chế giễu nhà sáng lập ra đạo Hồi này. Bản thân Tổng biên tập Charbonnier thường xuyên phải nhận các thư đe dọa ám sát và được cảnh sát bảo vệ 24/24./.
Truyện tranh về Nhà tiên tri Mohammed bị chỉ trích ảnh 1
Tổng biên tập tờ Charlie Hebdo, Stephane Charbonnier với cuốn truyện tranh về Nhà tiên tri Mohammed. (Nguồn: AFP.com)
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục