TSMC sẽ khởi công xây dựng nhà máy chip tại Nhật Bản

Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới này đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu các sản phẩm từ nhà máy mới JASM bắt đầu từ tháng 12/2024, nhằm làm dịu bớt tình trạng thiếu chip bán dẫn toàn cầu.
TSMC sẽ khởi công xây dựng nhà máy chip tại Nhật Bản ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: eetasia.com/)

Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới của Đài Loan (Trung Quốc) - TSMC -ngày 19/4 cho biết sẽ khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất chip ở tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản vào thứ Năm (21/4).

Dự án Japan Advanced Semiconductor Manufacturing Inc. (JASM) này cũng có sự tham gia của Chính phủ Nhật Bản.

Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới này đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu các sản phẩm từ nhà máy mới JASM bắt đầu từ tháng 12/2024, nhằm làm dịu bớt tình trạng thiếu chip bán dẫn toàn cầu.

[TSMC nâng quy mô đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn tại Nhật Bản]

TSMC cùng các tập đoàn Nhật Bản Sony Group Corp. và Denso Corp., một nhà sản xuất phụ tùng ôtô lớn của Nhật Bản, sẽ đầu tư cùng với chính phủ nước này tổng cộng 8,6 tỷ USD vào nhà máy mới.

Chính phủ Nhật Bản nắm khoảng 50% cổ phần, dẫn đầu dự án này nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng các linh kiện trọng yếu như chất bán dẫn, để cải thiện an ninh kinh tế đất nước.

Nhà máy ở Kumamoto sẽ được xây dựng trong một khu công nghiệp ở thị trấn Kikuyo và cần khoảng 1.700 nhân viên, trong đó có 320 nhân viên từ TSMC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục