TT-Huế tích cực truy vết các trường hợp liên quan ba ca mắc COVID-19

Năm đội phản ứng nhanh của tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tích cực ra quân truy vết các trường hợp liên quan đến 3 ca bệnh số 589, 601 và 602, và áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định.
TT-Huế tích cực truy vết các trường hợp liên quan ba ca mắc COVID-19 ảnh 1Lấy mẫu máu xét nghiệm. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tối 2/8, tỉnh Thừa Thiên-Huế công bố thông tin về lịch trình di chuyển trên địa bàn tỉnh của ba bệnh nhân mắc COVID-19 số 589, 601 và 602 vừa được xác định cùng ngày.

Ba bệnh nhân này có lộ trình di chuyển phức tạp, đã tham dự đám cưới tại thành phố Đà Nẵng và đến thành phố Huế trong hai ngày 23-24/7.

Cụ thể lịch trình tại Thừa Thiên-Huế của các ca bệnh như sau:

Ngày 23/7, vào 8 giờ sáng các bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên-Huế bằng phương tiện cá nhân, trên xe có 6 người cùng đi. Vào 11 giờ, các bệnh nhân đến nhà số 144 Nguyễn Chí Thanh (thành phố Huế).

[Thông báo khẩn số 22 về một số địa điểm ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Huế]

Chiều cùng ngày, ba bệnh nhân tiếp tục đến Homestay Hue Villa tại số 27 Lê Trung Định (thành phố Huế); quán càphê Mắt Biếc tại số 68 Bao Vinh (thị xã Hương Trà); 176 Nguyễn Chí Thanh (thành phố Huế) và Nhà hàng Tiệc cưới Hoa Hồng (thành phố Huế).

Sau đó, các bệnh nhân di chuyển đến càphê Công viên Tứ Tượng (thành phố Huế) và trở lại homestay Hue Villa trong tối cùng ngày.

Vào ngày 24/7, trước khi quay trở lại Đà Nẵng bằng xe riêng, các bệnh nhân đã đến các địa điểm trên thành phố Huế, bao gồm quán càphê Hoa Mộc (số 7 Lê Trung Định); quán bún Cô Hon (số 21/39 Đinh Tiên Hoàng) và quán càphê có địa chỉ 44 Trần Quý Cáp.

Hiện, 5 đội phản ứng nhanh của tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tích cực ra quân truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh này và áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định.

TT-Huế tích cực truy vết các trường hợp liên quan ba ca mắc COVID-19 ảnh 2Khai báo y tế. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Để thực hiện phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, Ban truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đề nghị toàn bộ khách mời từng dự tiệc cưới và có mặt tại các địa điểm các ca bệnh từng đến nói trên khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn những bước xử lý tiếp theo.

Bệnh nhân số 589 là nam, 42 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 2/8, bệnh nhân được Bộ Y tế công bố nhiễm COVID-19 khi đã trở về Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai bệnh nhân số 601 và 602 được công bố dương tính với virus SARS-CoV-2 vào chiều 2/8. Trong đó, ca bệnh 601 là nữ, 41 tuổi, thường trú quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh và tạm trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Còn ca bệnh 602 là nam, 14 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tính đến ngày 2/8, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế không phát hiện trường hợp dương tính với virus SAR-CoV-2 trong cộng đồng. 18 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế.

Qua rà soát, có khoảng 19.500 người trở về địa bàn từ vùng có dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, tThành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đắk Lắk). Trong đó, 327 trường hợp là F1, hơn 1.300 trường hợp là F2 và hơn 4.000 trường hợp F3.

Từ ngày 27/7 đến 2/8, trung bình 4.000 lượt người đã được kiểm tra y tế tại các chốt kiểm tra y tế mỗi ngày.

Tỉnh đã tổ chức cách ly y tế tập trung 495 trường hợp và ra quyết định cách ly bắt buộc tại nhà, nơi cứ trú đối với gần 9.000 trường hợp.

Tỉnh cũng đã kích hoạt 4 bệnh viện trên địa bàn tỉnh với tổng số 220 giường bệnh nhằm hỗ trợ các trung tâm y tế cấp huyện cách ly các trường hợp F1 và các trường hợp khác khi có triệu chứng lâm sàng.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thực hiện xét nghiệm gần 15.000 mẫu; trong đó, 10.500 mẫu có kết quả âm tính virus SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục