TTK Ban Ki-moon kêu gọi chống nạn bạo lực phụ nữ

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang thực sự là vết nhơ của nền văn minh nhân loại, là sự vi phạm trắng trợn và thô bạo quyền con người.
Ngày 14/2, nhân ngày "Lễ tình nhân,” Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi toàn thế giới cùng hành động chống mọi biểu hiện của nạn bạo lực đối với phụ nữ và các bé gái.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc cho biết trong bức thư ngỏ gửi tất cả các chính phủ trên thế giới, là thành viên của Liên hợp quốc, do Phó Tổng thư ký thứ nhất Liên hợp quốc Jan Eliasson công bố tại New York, ông Ban Ki-moonn viết: "Nhân ngày đặc biệt này, tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả các chính phủ sớm gửi cho Ủy ban về phụ nữ của Liên hợp quốc một cam kết, như tặng phẩm dành cho ngày 'Lễ tình nhân', khẳng định quyết tâm sẽ thông qua mọi biện pháp mạnh mẽ và cụ thể nhằm thanh toán tận gốc nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.”

Theo ông Ban Ki-moonn, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang diễn ra tại tất cả các quốc gia, mọi khu vực trên Trái đất, và đang có xu hướng phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau. Hiện có tới 1/3 số phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới từng ít nhất một lần trong cuộc đời trở thành nạn nhân của bạo lực hoặc cách đối xử thô bạo.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang thực sự là vết nhơ của nền văn minh nhân loại, là sự vi phạm trắng trợn và thô bạo quyền con người, vì thế, trách nhiệm của tất cả các quốc gia, các tổ chức dân sự và mỗi cộng đồng, dân tộc và gia đình,v.v, là phải đấu tranh kiên quyết và không khoan nhượng để chấm dứt tình trạng này.

Ông Ban Ki-moonn nhắc lại việc cơ chế "Liên hợp quốc-Phụ nữ” của Liên hợp quốc hồi tháng 12 năm ngoái đã đưa ra chương trình hành động đặc biệt chống nạn bạo hành phụ nữ, với việc mở trang mạng chung để các quốc gia trao đổi những biện pháp mà mình đã hành động nhằm hướng tới mục tiêu này.

Ông cho rằng đây là một biện pháp hứa hẹn nhiều thành công, và kêu gọi các chính phủ của 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc tích cực đóng góp thông tin vào trang mạng này, như sự chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh chung của cộng đồng quốc tế vì sự bình đẳng giới, chống mọi biểu hiện của tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, hướng tới một thế giới ngày càng công bằng và văn minh hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục