TTK chỉ trích Yemen trục xuất quan chức nhân quyền của LHQ

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã chỉ trích việc Yemen trục xuất Trưởng văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc tại Yemen, đồng thời hối thúc chính phủ nước sở tại xem xét lại động thái này.
TTK chỉ trích Yemen trục xuất quan chức nhân quyền của LHQ ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, ngày 7/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã chỉ trích việc Yemen trục xuất Trưởng văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc tại Yemen George Abu al-Zulof, đồng thời hối thúc chính phủ nước sở tại xem xét lại động thái này.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho hay Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng sự tôn trọng các quyền của con người có vai trò thiết yếu đối với hòa bình lâu dài ở Yemen.

Theo ông Ban Ki-moon, việc cản trở hoạt động nhân quyền của Liên hợp quốc “chỉ có thể gây bất lợi cho nước này trong lộ trình khôi phục hòa bình và ổn định."

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Yemen thông báo đại diện nhân quyền của Liên hợp quốc là “nhân vật không được hoan nghênh."

Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc hồi đầu tuần cho biết đã nhận được những thông tin nghi ngờ rằng liên quân do Saudi Arabia đứng đầu hậu thuẫn chính phủ Yemen sử dụng bom chùm trong cuộc chiến chống phiến quân Houthi Hồi giáo dòng Shi'ite./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục