TTXVN ký kết hợp tác với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

TTXVN và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ký kết chương trình phối hợp “Tăng cường tuyên truyền trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức người dân.
TTXVN ký kết hợp tác với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ảnh 1Lễ ký kết hợp tác tuyên truyền về an toàn giao thông giữa TTXVN và Bộ Giao thông Vận tải. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ký kết chương trình phối hợp “Tăng cường tuyên truyền trật tự an toàn giao thông trên các loại hình truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam” nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải-Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Đinh La Thăng nhấn mạnh, Thông tấn xã Việt Nam là hãng Thông tấn Quốc gia có uy tín và là một tổ hợp đa dạng với nhiều phương tiện truyền tải thông tin. Do đó, chương trình phối hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng kết cấu hạ tầng.

“Thông tấn xã Việt Nam luôn đồng hành cùng Bộ Giao thông Vận tải, kịp thời đưa tin bài chính xác và nhanh chóng về các sự kiện của ngành giao thông, phản ánh gương người tốt, việc tốt cũng như những tồn tại, bất cập, góp phần xây dựng ngành giao thông để đáp ứng với sự kỳ vọng của nhân dân, của Đảng và Nhà nước,” Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết.

Cũng trong buổi ký kết, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định, hiện nay, Thông tấn xã Việt Nam có 63 phân xã trong nước và khoảng 30 phân xã tại nước ngoài với khoảng 60 sản phẩm khác nhau, cùng với đội ngũ phóng viên đông đảo. Vì thế, Thông tấn xã Việt Nam có đầy đủ phương tiện, lực lượng để đáp ứng tất cả các nhu cầu thông tin của các cơ quan, tổ chức. Thông tin của Thông tấn xã Việt Nam luôn đảm bảo là thông tin chính xác; đa dạng, thông tin nguồn và đáng tin cậy.

Theo chương trình được ký kết, Thông tấn xã Việt Nam có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền về các chủ trương, đường lối chính sách, những định hướng lớn, chương trình dài hạn của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam và cung cấp nguồn thông tin chính thức về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông cho hệ thống truyền thông trong cả nước bằng các loại hình thông tin khác nhau (tin, bài, tư liệu, ảnh tĩnh, ảnh động, truyền hình…).

Nội dung tuyên truyền sẽ tập trung phổ biến những chủ trương, chính sách lớn của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các giải pháp, biện pháp hạn chế tai nạn giao thông, giảm tải ùn tắc giao thông của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; vận động toàn dân tích cực tham gia xây dựng văn hóa giao thông; kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực, điển hình; phê phán, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật; đề xuất kiến nghị, sáng kiến nhằm bảo đảm trật tự an toàn, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ có trách nhiệm cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và tạo điều kiện cho phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam hoạt động nghiệp vụ.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Truyền hình Thông tấn sẽ phát đi thông điệp 30 giây tuyên truyền, xây dựng chuyên mục về trật tự an toàn giao thông trên kênh Truyền hình Thông tấn; tăng cường đưa tin về trật tự an toàn giao thông trong các bản tin nguồn của Thông tấn xã Việt Nam; mở các chuyên trang, chuyên mục trên các báo in và báo điện tử (VietnamPlus, Tin tức, Thể thao và Văn hóa…)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục