TTXVN là cơ quan thông tin quan trọng và tin cậy

Thường trực Ban Bí thư khẳng định TTXVN đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang khẳng định, trong những năm qua, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan thông tin chiến lược quan trọng, tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Sáng 4/3, trong buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của TTXVN, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cũng khẳng định TTXVN đã cung cấp lượng thông tin lớn, kịp thời, chính xác, đúng định hướng chính trị phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thông tin của các cơ quan nghiên cứu và báo chí.

Đồng thời, TTXVN cũng làm tốt công tác thông tin đối ngoại; nâng cao toàn diện hoạt động báo chí, xuất bản trong bối cảnh báo chí toàn cầu đang có những thay đổi mạnh mẽ với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin..., ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang cho rằng để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và trước sự bùng nổ thông tin, phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào đời sống thế giới, bên cạnh những thuận lợi, TTXVN cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh thông tin đang diễn ra gay gắt ở trong nước cũng như trên thế giới.

Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, trong thời gian tới, TTXVN cần tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt chức năng của một trung tâm thông tin chiến lược đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước, chủ động cung cấp thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đúng định hướng với chất lượng cao và đa dạng về tình hình trong nước và quốc tế, đối nội và đối ngoại, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Chính phủ, đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách, cũng như đảm bảo vai trò “ngân hàng thông tin” cho hệ thống truyền thông của đất nước.

TTXVN chú trọng hơn nữa vào công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đồng thời chuyển tải kịp thời, đa dạng thông tin quốc tế đối nội phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cũng như nhu cầu thông tin của nhân dân.

Theo ông Trương Tấn Sang, TTXVN cần tiếp tục phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về nghiệp vụ; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực; sử dụng tối đa công nghệ thông tin hiện đại, tăng cường đầu tư về hạ tầng kỹ thuật nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Ông Trương Tấn Sang đã ghi nhận và chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, đề xuất của TTXVN về đổi mới cơ chế chỉ đạo thông tin; trách nhiệm sử dụng thông tin của TTXVN đối với các cơ quan báo chí; sự phối hợp chủ động, kịp thời, thống nhất, có hiệu quả hơn của toàn bộ hệ thống truyền thông nhằm góp phần vào công tác điều hành chung, tạo sự đồng thuận xã hội, giải tỏa kịp thời những bức xúc, ổn định tình hình tư tưởng; phản bác kịp thời những luận điệu sai trái, cải chính hoặc chỉnh hướng những thông tin sai lệch.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang cũng yêu cầu các cơ quan chức năng giúp TTXVN triển khai các đề án đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế quản lý, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, cơ chế tài chính nhằm tạo nguồn lực phát triển ngành thông tấn đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới, tạo điều kiện cho mạng lưới các cơ quan đại diện và phân xã TTXVN ở trong và ngoài nước hoạt động có hiệu quả.

Ông Trương Tấn Sang tin tưởng rằng với bề dày truyền thống và thế mạnh của cơ quan báo chí hai lần được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng, TTXVN sẽ phát triển hơn nữa, thực hiện tốt chức năng của cơ quan thông tấn Nhà nước, sánh vai cùng các hãng thông tấn khu vực và quốc tế.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng đã báo cáo về hoạt động của cơ quan thời gian qua và những định hướng công tác trong những năm tới, chú trọng vào đổi mới công tác chỉ đạo thông tin; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển các loại hình thông tin mới; đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, phát huy mọi tiềm năng của ngành hướng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin.

Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng cho biết hiện nay TTXVN có gần 1.000 phóng viên, biên tập viên trong tổng số hơn 2.200 cán bộ nhân viên; có mạng lưới phân xã rộng khắp ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 27 phân xã ở nước ngoài.

Toàn ngành hiện có 38 loại sản phẩm thông tin với các loại hình như thông tin phổ biến, thông tin tham khảo, thông tin đối ngoại, xuất bản phẩm.

Hiện TTXVN có quan hệ hợp tác với gần 40 hãng thông tấn và cơ quan báo chí trên khắp thế giới, tham gia hợp tác tích cực trong nhiều tổ chức báo chí khu vực và quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu về thông tin của người sử dụng, TTXVN đã nỗ lực không ngừng nhằm đa dạng hóa phương thức cung cấp thông tin với các sản phẩm truyền thống như bản tin in, báo, tạp chí giấy đến các loại hình truyền thông hiện đại như bản tin điện tử, báo điện tử, thông tin qua điện thoại di động và sắp tới sẽ ra mắt kênh Truyền hình Thông tấn./.

Hương Thủy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục