TTXVN nhận hai Giải thưởng Cuộc thi viết ‘Dấu ấn Quản lý thị trường’

Với tác phẩm "Kinh doanh trách nhiệm, lời giải để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã giành giải Khuyến khích Cuộc thi viết "Dấu ấn Quản lý thị trường."
TTXVN nhận hai Giải thưởng Cuộc thi viết ‘Dấu ấn Quản lý thị trường’ ảnh 1Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam giành 2 giải Khuyến khích Cuộc thi viết "Dấu ấn Quản lý thị trường." (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết "Dấu ấn Quản lý thị trường." Đây cũng là một trong các chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (3/7/1957-3/7/2022).

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường nhấn mạnh, sau hơn 1 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các cán bộ trong lực lượng Quản lý thị trường và đội ngũ phóng viên, báo chí tham dự, viết bài.

[Những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng của quản lý thị trường]

Với số lượng hơn 200 tác phẩm các loại, bao gồm cả phim, phóng sự, bài viết... ông Linh cho biết, các tác phẩm dự thi đều rất chất lượng, phản ánh đa dạng nhiều lĩnh vực nóng như: xăng dầu, thương mại điện tử… qua đó làm nổi bật vai trò của các cán bộ Quản lý thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, Cuộc thi nhằm khẳng định vai trò của lực lượng Quản lý thị trường trong công tác phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến đã và đang cống hiến vì sự nghiệp phát triển của lực lượng.

Thông qua cuộc thi nhằm động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, nhà báo, các cán bộ công chức thuộc lực lượng Quản lý thị trường trong việc thông tin, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách và những hoạt động của lực lượng./.

Ban Tổ chức đã trao 23 Giải ngoài lực lượng, gồm 1 Giải đặc biệt; 2 Giải A; 4 Giải B; 6 Giải C và 10 Giải khuyến khích; trong đó Thông tấn xã Việt Nam đạt 2 giải Khuyến khích, gồm phóng viên Xuân Quảng, Báo Điện tử VietnamPlus (với tác phẩm “Kinh doanh trách nhiệm, lời giải để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”) và phóng viên Uyên Hương, Ban Biên tập tin Kinh tế (với tác phẩm “Chống buôn lậu hàng giả trên mặt trận không tiếng súng”).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 14 Giải trong lực lượng, gồm 1 Giải A; 2 Giải B; 3 Giải C và 8 Giải Khuyến khích.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục