TTXVN, Prensa Latina đẩy mạnh quan hệ hợp tác

Tổng Giám đốc TTXVN và Chủ tịch Prensa Latina đã ký Thỏa thuận chung về hợp tác nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ tương hỗ.
Nhận lời mời của Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina (PL), từ ngày 3 đến 7/7, đoàn đại biểu TTXVN do Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch PL Luis Enrique Gonzalez, Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng đã giới thiệu khái quát về những bước phát triển của TTXVN trong những năm qua, những loại hình thông tin mới mà TTXVN đang triển khai nhằm mục tiêu đưa TTXVN trở thành một tập đoàn truyền thông quốc gia trong tương lai.

Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng nêu bật mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa TTXVN và PL trong nhiều năm qua, đồng thời khẳng định TTXVN sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với PL trong công tác thông tin, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cũng như đa dạng hóa các loại hình thông tin để đáp ứng những yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới.

Tổng Giám đốc TTXVN đánh giá cao sự đóng góp của PL trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho TTXVN, cũng như trong công tác in ấn và phát hành ấn phẩm Báo ảnh Việt Nam tại Cuba để phục vụ cho việc chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam tới độc giả ở khu vực Mỹ Latinh xa xôi.

Về phần mình, Chủ tịch Enrique Gonzalez cho rằng mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng PL cũng đang có những ý tưởng và dự án phát triển cả về nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật để có thể mở rộng các loại hình thông tin, đáp ứng nhu cầu tuyên truyền trong bối cảnh Cuba bắt đầu có những thay đổi tích cực trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế, đặc biệt là sau khi Đại hội VI của Đảng Cộng sản Cuba mới đây đã thông qua văn kiện Đường lối chính sách kinh tế xã hội.

Theo Chủ tịch Enrique Gonzalez, với tư cách là kênh thông tin quan trọng của Đảng và Nhà nước Cuba, PL cần phải tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, góp phần vào công cuộc bảo vệ những thành quả của cách mạng và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch PL cũng bày tỏ cám ơn đối với sự giúp đỡ và chia sẻ của TTXVN trong suốt những năm qua, đồng thời nhấn mạnh kinh nghiệm phát triển của TTXVN sẽ là động lực quan trọng giúp PL tìm được hướng đi đúng đắn trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay.

Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm về sự hình thành và phát triển một tờ báo bằng tiếng Anh phục vụ độc giả nước ngoài, loại hình thông tin đối ngoại mà PL vừa cho ra mắt số thử nghiệm đầu tiên, trong khi TTXVN đã có 20 năm kinh nghiệm với báo Việt Nam News, tờ báo tiếng Anh uy tín và lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác anh em giữa Việt Nam và Cuba đang phát triển hết sức tốt đẹp, Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng và Chủ tịch Enrique Gonzalez nhất trí cho rằng TTXVN và PL cần nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác, hướng vào mục tiêu phục vụ phát triển quan hệ truyền thống Việt Nam-Cuba, tuyên truyền về những bước tiến tích cực của mỗi nước trong công cuộc đổi mới, cũng như sự hợp tác và ủng hộ giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế.

Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng và Chủ tịch Enrique Gonzalez đã thay mặt TTXVN và PL ký Thỏa thuận chung về hợp tác trên cơ sở những hiệp định đã ký trước đây nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ tương hỗ, tạo điều kiện cho hai bên tiếp cận với thông tin đa chiều về tình hình ở mỗi nước và khu vực của mình.

Điểm nổi bật trong Thỏa thuận chung lần này là việc hai bên lần đầu tiên cam kết trao đổi các sản phẩm truyền hình để phục vụ kênh Truyền hình Thông tấn của TTXVN và bản tin nghe nhìn của PL. Nhân dịp này, được sự ủy quyền của lãnh đạo hai hãng thông tấn, Tổng biên tập Báo ảnh Việt Nam Nguyễn Thắng và Phó Chủ tịch PL phụ trách xuất bản, Maite Mareno cũng đã ký lại Thỏa thuận về in ấn và phát hành Báo ảnh Việt Nam tại Cuba và Mỹ Latinh.

Trong thời gian ở thăm Cuba, Phó Trưởng ban Tư tưởng Đảng Cộng sản Cuba Angel Arzuaga đã tiếp Đoàn đại biểu TTXVN. Ngoài ra, Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng cũng làm việc với hãng thông tấn trong nước Cuba (AIN), đến chào xã giao Trung tâm báo chí quốc tế (CPI) thuộc Bộ Ngoại giao và Liên đoàn nhà báo và nhà văn Cuba (UPEC), và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục