TTXVN tặng nhà cho nạn nhân điôxin Đà Nẵng

Ngày 10/4, Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Đà Nẵng phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin thành phố Đà Nẵng tổ chức bàn giao nhà tình thương cho gia đình anh Hồ Văn Bích ở thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Ngày 10/4, Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Đà Nẵng phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin thành phố Đà Nẵng tổ chức bàn giao nhà tình thương cho gia đình anh Hồ Văn Bích ở thôn Cồn Mong, xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang (Đà Nẵng).

Gia đình anh Hồ Văn Bích là một gia đình nghèo. Cả hai vợ chồng đều không có việc làm, thu nhập chính của gia đình là làm thuê cho bà con trong xã. Con gái của anh Bích là Hồ Thị Láng (15 tuổi) bị nhiễm chất độc da cam/điôxin nặng.

Ngôi nhà được xây dựng với tổng số tiền 19 triệu đồng do Quỹ “Vì nỗi đau da cam” của TTXVN tài trợ.

Cùng với việc xây dựng nhà tình thương tặng gia đình anh Hồ Văn Bích, Cơ quan đại diện TTXVN tại Đà Nẵng hiện đang hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà khác cho nạn nhân chất độc da cam/điôxin tại huyện Điện Bàn (Quảng Nam) và huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) với tổng số tiền hỗ trợ xây dựng cả 3 ngôi nhà trên là 56 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì nỗi đau da cam”.

Từ năm 2006, thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin thành phố Đà Nẵng, Quỹ “Vì nỗi đau da cam” của TTXVN cũng đã có nhiều đóng góp giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/đioxin trên địa bàn như tặng quà nhân dịp ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/điôxin, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục