TTXVN tặng quà các nạn nhân dioxin tại Quảng Trị

Đoàn TTXVN đã trao tặng 15 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, mỗi suất quà gồm 1 sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng cùng quà tặng.
Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh - liệt sĩ và 40 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị, trong 2 ngày 24-25/6, đoàn cán bộ Công đoàn TTXVN tổ chức chuyến về nguồn và trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại tỉnh Quảng Trị.

Tại huyện Triệu Phong, đoàn đã trao tặng 15 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, mỗi suất quà gồm 1 sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng cùng quà tặng.

Kinh phí đợt tặng quà này do Quỹ Vì nỗi đau da cam của TTXVN tài trợ 20 triệu đồng, phần còn lại được huy động từ sự đóng góp của đoàn viên công đoàn các đơn vị trong ngành như Truyền hình Thông tấn, Báo Vietnam News, Báo Thể thao và Văn hóa, Ban Biên tập Tin Thế giới...

Quảng Trị là địa phương có số nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đứng thứ 4 trong cả nước. Toàn tỉnh có hơn 8.200 gia đình nạn nhân với 15.485 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Đợt trao tặng quà này của TTXVN góp phần thiết thực giúp các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Nhân chuyến về nguồn tại tỉnh Quảng Trị, đoàn cán bộ Công đoàn TTXVN đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị./.

V.Lợi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục