TTXVN tặng quà cho học sinh vùng lũ ở Đồng Tháp

Công đoàn Cơ quan đại diện TTXVN tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 420 suất quà cho Trường tiểu học Dinh Bà tại Đồng Tháp.
Ngày 26/8, Công đoàn Cơ quan Đại diện Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 420 suất quà gồm 3.360 quyển vở và tiền trị giá 42 triệu đồng cho Trường tiểu học Dinh Bà thuộc xã Tân Hộ Cơ - một xã nằm trong vùng lũ, vùng biên giới của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Số quà này do đoàn viên công đoàn Cơ quan đại diện TTXVN tại Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp, giúp nhà trường tiếp bước cho học sinh đến trường trước thềm năm học mới. Đây là việc làm ý nghĩa của Công đoàn Cơ quan đại diện TTXVN tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học ở vùng sâu, vùng xa.

Trong năm học mới 2013-2014, Trường tiểu học Dinh Bà có 420 học sinh, trong đó có 30 học sinh từ Campuchia sang học. Do Tân Hộ Cơ là xã biên giới, lại là vùng ngập lũ nên đa số các em học sinh ở địa phương đều có hoàn cảnh khó khăn.

Với đặc thù xã biên giới, dân cư được bố trí cặp theo các tuyến sông, vào mùa nước lũ, đường đi ở xã lầy lội trơn trợt nên học sinh đi học rất khó khăn.

Nhân dịp năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp cũng phát động Tháng Khuyến học sẽ diễn ra trong tháng 9 với các hoạt động như huy động học sinh ra lớp; vận động học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm hơn đến việc học của con em; phát động toàn dân thi đua thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, đăng ký xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học.

Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc của tỉnh trao 390 suất học bổng cho sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng, Đại học Đồng Tháp và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp vận động các nhà hảo tâm và Liên đoàn Lao động huyện, thị hỗ trợ học sinh nghèo ở các huyện Tháp Mười, Hồng Ngự, Cao Lãnh, Tam Nông, Lấp Vò, Thanh Bình.../.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục