TTXVN tặng quà nạn nhân da cam Hưng Yên

Ngày 19/12, đại diện TTXVN đã thăm và trao 10 suất quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện Khoái Châu, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng từ nguồn Quỹ "Vì nỗi đau da cam" của Thông Tấn xã Việt Nam.

Ngày 19/12, đại diện TTXVN đã thăm và trao 10 suất quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện Khoái Châu, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng từ nguồn Quỹ "Vì nỗi đau da cam" của Thông Tấn xã Việt Nam.

Các đối tượng được tặng quà đợt này là những gia đình có nhiều người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học trong chiến tranh chống Mỹ, có hoàn cảnh quá khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của xã hội.

Toàn huyện Khoái Châu hiện có hơn 100 đối tượng bị nhiễm chất độc da cam, phần lớn bị mắc các bệnh: trí tuệ kém phát triển, bại liệt, thần kinh, ung thư, rối loạn chuyển hóa, dị dạng... Điển hình là em Nguyễn Đại Dương ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, có biểu hiện teo cơ, thiểu năng trí tuệ; chị Lê Thị Mạ ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, bản thân bị bại não, liệt toàn thân, không có khả năng tự sinh hoạt; em Bùi Thị Thúy không phát triển chiều cao...

Nhân dịp này, tỉnh Hưng Yên cũng đã thăm hỏi và tặng hàng nghìn suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng xã hội, động viên họ vươn lên hòa nhập cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục