TTXVN tặng quà nhiều nạn nhân chất độc da cam

Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức trao quà cho các nạn nhân ở nhiều địa phương.
Trong những năm qua, Quỹ “Vì nỗi đau da cam” của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã có nhiều hoạt động thiết thực đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cả nước. Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8) năm nay, TTXVN đã tổ chức trao quà cho các nạn nhân ở nhiều địa phương.

Ngày 4/8, Cơ quan Đại diện TTXVN tại Đà Nẵng phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng tổ chức tặng quà cho 100 nạn nhân chất độc da cam/dioxin các quận Hải Châu, Thanh Khê và Hòa Vang (Đà Nẵng). Mỗi suất quà được trao đợt này trị giá 200.000 đồng gồm tiền mặt và quà. Tổng số tiền trao tặng là 200 triệu đồng do Quỹ “Vì nỗi đau da cam” của TTXVN hỗ trợ.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng, hiện thành phố có hơn 4.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó có khoảng 1.400 nạn nhân là trẻ em.

Quỹ “Vì nỗi đau da cam” của TTXVN trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

Cùng với việc thăm tặng quà cho hàng trăm nạn nhân chất độc da cam/dioxin, quỹ đã hỗ trợ xây 5 ngôi nhà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin khu vực miền Trung với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Cùng ngày, Quỹ "Vì nỗi đau da cam" đã trao 10 chiếc xe lăn và nhiều phần quà cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Ninh Bình. Đây là hoạt động xã hội được TTXVN tổ chức thường niên, qua hệ thống các phân xã trong cả nước nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau của gia đình các nạn nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam/dioxin Ninh Bình bày tỏ sự cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm, những đóng góp của Thông tấn xã Việt Nam trong công tác từ thiện, nhân đạo đối với tỉnh trong nhiều năm qua.

Tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 4.000 người bị nhiễm chất độc dioxin, trong đó có rất nhiều người là bộ đội, cựu thanh niên xung phong trở về từ chiến trường và con, cháu những người đã từng sống, chiến đấu trong vùng bị nhiễm độc.

Ngày 4/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tặng quà cho 220 nạn nhân tại 11 huyện, thành phố, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng trích từ nguồn quỹ của Tỉnh hội và Trung ương Hội hỗ trợ. Cũng trong dịp này, Quỹ "Vì nỗi đau da cam" của TTXVN ủy nhiệm cho Phân xã TTXVN tại Hòa Bình trực tiếp trao các suất quà trị giá 1 triệu đồng mỗi suất cho 5 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện vùng cao Mai Châu và Lạc Thủy.

Hiện, toàn tỉnh Hòa Bình có gần 5.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có hơn 2.000 trường hợp là con của những cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ kháng chiến trên các chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Theo thống kê, An Giang hiện có trên 3.000 nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó tuyệt đại đa số đều trong hoàn cảnh nghèo khó, nghiệt ngã. Nhiều hộ gia đình có đến 2-3 thành viên bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trở thành gánh nặng cho cả gia đình lẫn xã hội.

Dù mới thành lập, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh An Giang đã nhanh chóng lập kế hoạch vận động, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh. Nhân dịp ngày nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Quỹ "Vì nỗi đau da cam" TTXVN đã trao tặng 20 suất trợ vốn cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Quỹ "Vì nỗi đau da cam" đến với những mảnh đời bất hạnh của tỉnh An Giang. Ngoài quà, tiền trợ vốn mở rộng sản xuất, làm ăn, trong năm 2010, Quỹ "Vì nỗi đau da cam" TTXVN còn cất tặng một căn nhà tình thương trị giá 18 triệu đồng cho gia đình nạn nhân gặp khó khăn nhất trong cuộc sống.

Từ ngày 3- 8/8 , Hội nạn nhân da cam/đioxin tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các huyện, thành phố trong tỉnh đi thăm và tặng 170 phần quà cho nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 1 căn nhà tình thương cho gia đình nạn nhân da cam khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 65 triệu đồng; trong đó, Quỹ "Vì nỗi đau da cam" TTXVN hỗ trợ 10 triệu đồng, Trung ương Hội nạn nhân da cam hỗ trợ 10 triệu đồng, phần còn lại do tỉnh hội vận động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục